Atlas and Boots thông tin, từ năm 1953, Argentina xác định Pato là môn thể thao quốc gia. Đây là trò thi đấu trên lưng ngựa, kết hợp các yếu tố của polo và bóng rổ. Từ Pato xuất phát từ tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ chính thức tại Argentina, có nghĩa là “con vịt”. Trước đây, những phiên bản đầu tiên của trò chơi sử dụng con vịt sống thay vì quả bóng.

Các cầu thủ Pato đang trong thi đấu. Ảnh: Rove
Bóng đá lại là môn thể thao khiến tên tuổi Argentina được thế giới biết đến. Huyền thoại Diego Armando Maradona được người dân xem là một biểu tượng tôn giáo. Năm 2014, chính quyền ở quê hương Lionel Messi đã ban lệnh cấm phụ huynh đặt tên con theo tên tiền đạo này, bởi quá nhiều đứa trẻ cùng tên sẽ dễ gây nhầm lẫn, theo USA Today.
Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá vừa phải trải qua nỗi thất vọng khi đội tuyển quốc gia (Albicelestes) thể hiện chưa tốt ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Sau 17 lần tham dự World Cup, trong đó có hai lần đoạt cúp vô địch, đội phải dừng chân ở vòng 1/8 mùa giải 2018, do thất bại trong trận đấu kịch tính với đội tuyển Pháp.