VKSND Tối cao cho biết, ông Công được đình chỉ điều tra vì cơ quan chức năng chưa xác minh được động cơ làm sai lệch hồ sơ vụ án; chưa có căn cứ vững chắc khẳng định điều tra viên này để bản cung ra ngoài hồ sơ.
Ngày 18/7/2001, Cục điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Minh Công. Tháng 2, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông này về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án với mức án đề nghị 1-5 năm tù.
Theo đó, trong thời gian điều tra vụ án Phạm Minh Thông cùng đồng bọn gây thất thoát gần 5 tỷ đồng ở Công ty Hợp doanh Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng, ông Công có một loạt sai phạm. Cụ thể, ông này đã bớt xén tài liệu và dùng thủ đoạn dụ cung, mớm cung, hướng dẫn bị can Thông khai và viết tường thuật làm thay đổi nội dung, mục đích, động cơ của vụ việc.
(Theo Người Lao Động)