Theo tài liệu điều tra, ngày 24/11/2000, Lai Út đã dùng dao đâm Trác Minh Dũng (ngụ ở khu chợ Cầu Muối, quận 1), gây tỷ thương tật 31%.
Kiểm sát viên Hưng được phân công trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ án. Ban đầu, Hưng xác định Lai Út có hành vi cố ý gây thương tích, nên tháng 4/2001 đã hoàn tất Cáo trạng, quyết định truy tố theo tội danh mà Công an quận 1 đề nghị. Sau đó theo chỉ đạo của Viện trưởng VKS quận Nguyễn Bá Phong, Hưng đã thảo công văn yêu cầu giám định lại thương tật của Trác Minh Dũng. Lúc này, tỷ lệ thương tật chỉ còn 22%.
Ngày 30/5/2001, Hưng lại đề xuất cho Lai Út tại ngoại với lý do: 'Tang vật không thu hồi được, thương tật không nghiêm trọng, bị can ra đầu thú, người bị hại bãi nại, có gia đình và cơ quan bảo lãnh".
Trước quyết định trên của Hưng, Viện phó VKS quận 1 Lê Mạnh Quân đã xác định: "Bị can phạm tội có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm, có tiền án 17 năm tù về tội giết người… Báo cáo viện trưởng quyết định". Được sự chỉ đạo và đồng tình của ông Phong, Hưng đã đình chỉ điều tra vụ án.
Tháng 4, sau khi Châu Phát Lai Út bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, VKSND TP HCM đã huỷ quyết định đình chỉ điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Ban chuyên án Năm Cam.
(Theo Lao Động, Người Lao Động)
Theo dòng sự kiện:
Bắt giam nguyên viện trưởng VKSND quận 1, TP HCM (25/5)
Đình chỉ công tác Viện trưởng VKSND quận 1 (22/5)
Đình chỉ điều tra 3 đàn em Năm Cam là "không bình thường" (4/4)
VKSND Tối cao xem xét lại 3 vụ án bị đình chỉ (2/4)