Timor Leste, hay Đông Timor, là quốc gia non trẻ nhất Đông Nam Á, diện tích hơn 15.000 km2, bao gồm phần đông bắc và một phần phía tây của đảo Timor cùng hai đảo phụ cận là Atauro và Jaco. Phía tây của đảo Timor là lãnh thổ của Indonesia. Phía đông và bắc của Timor Leste gần với các đảo thuộc Indonesia, phía nam gần với Australia và được ngăn cách bởi biển Timor. Dân số của nước này hơn 1,3 triệu, theo Worldometer.
Dili là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất Timor Leste. Thành phố có nhiều bãi biển hoang sơ, văn hóa và ẩm thực ảnh hưởng phần lớn từ Bồ Đào Nha và Indonesia.
Dili có một trong những tượng chúa Jesus cao nhất thế giới - Cristo Rei de Dili với chiều cao 27 m. Người thiết kế bức tượng là Mochamad Syailillah. Ông đã phải đọc sách nghiên cứu để hình tượng nên Chúa trời. Bức tượng là món quà của Chính phủ Indonesia dành cho người dân Timor Leste vào năm 1996.
Ngoài tượng Cristo Rei de Dili, để hiểu hơn về Dili, du khách có thể đến thăm chợ truyền thống Tais hay nghĩa trang Santa Cruz, nơi xảy ra cuộc thảm sát do quân đội Indonesia gây ra vào năm 1991.
Câu 2: Havana là thủ đô quốc gia châu Mỹ nào?