![]() |
Digimax i50 có kích thước bỏ túi và 3 màu trang nhã để lựa chọn. (Cnet) |
Thật khó để phân biệt Digimax i50 với Digimax i5 ngoại trừ một vài khả năng như vừa xem ảnh trên nền nhạc MP3. Bởi thế, nếu bạn không thích kiểu tích hợp này, hoặc ngại đầu tư thẻ nhớ dung lượng lớn và muốn đầu có máy chơi nhạc riêng, i50 sẽ không phải là mục tiêu bạn.
Digimax I50 có thiết kế bỏ túi áo sơ mi, vì máy ảnh 5 Megapixel này nặng chỉ 137 g và kích thước 90 x 60 x 17,8 mm kể cả pin và thẻ nhớ. i50 được bao gồm đầy đủ bộ phụ kiện như một túi lưới xinh xắn, dây đeo, pin dự phòng và một bộ tai nghe. Điều đặc biệt là chất lượng tai nghe ngang ngửa với một số loại bán ngoài, và nó sẽ tốt hơn nếu được trang bị tính năng điều chỉnh ngoài như: volume, tắt/mở hoặc thay bài hát.
Ẩn chứa trong lớp vỏ hợp kim bóng bảy của i50 là thấu kính zoom quang 3x, đèn flash giúp phơi sáng vật thể. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng về ngoại hình rất dễ tuột khỏi tay của máy. Ống kính Schneider-Kreuznach đảm bảo không suy suyển mỗi khi thân máy bị tác động.
Khả năng chơi nhạc MP3 của i50 khá ấn tượng với các chữ xanh hiển thị rõ ràng trên màn hình phía sau. Các nút zoom W và T cho phép bạn điều chỉnh âm lượng theo sở thích; phím chế độ (Mode) giờ mang chức năng điều khiển cơ bản của một máy MP3. Sau khi điều chỉnh xong mọi thứ, bạn nhấn nút Safety Flash để khoá i50 ở chế độ Hold; để ngăn máy nhận các lệnh không mong muốn do va chạm.
Giao diện của i50 tương tự như i5 với mỗi trang cài đặt được hỗ trợ một màu nền khác nhau. Máy còn bao gồm chứa năng lựa chọn Safety Flash để chụp ảnh trong nhà. Sản phẩm còn có 11 chế độ chụp cảnh và các tính năng nâng cao như bù phơi sáng, cân bằng trắng, ISO và cài đặt RGB. Máy còn có chế độ chụp ghép khung, cho phép chụp tới 9 ảnh thành phần và ghép chúng lại thành một bức toàn cảnh hoàn thiện.
Trong khi chơi nhạc MP3, phím điều hướng đóng một vai trò khác. Bạn nhấn nút sang trái phải để thay đổi bài hát về phía sau hoặc bài trước và ấn phím xuống để chơi hoặc ngừng chơi (Play/pause). Phím Menu sẽ đưa ra các lựa chọn chơi hoặc lặp lại một bài hát, hoặc tất cả các bài hát đang có trong thẻ nhớ của bạn. Máy còn có chế độ chọn ngẫu nhiên, nếu bạn thích phó mặc việc chọn bài cho chiếc camera số của bạn. Và một tính năng khá thú vị nữa là bạn có thể vừa xem ảnh đã chụp theo kiểu Slideshow vừa nghe nhạc.
Kinh nghiệm cho thấy, việc tải nhạc MP3 vào máy không dễ dàng và bộ nhớ có sẵn cũng hạn chế về dung lượng, nên tốt nhất bạn hãy trang bị thẻ nhớ mở rộng có dung lượng cao. Chẳng hạn, thẻ nhớ SD 1 GB sẽ cho phép bạn lưu được nhiều bản nhạc cũng như các bức ảnh độ phân giải cao. Tất cả các file nhạc nên dồn vào một thư mục MP3 mà bạn có thể tự tạo ra và i50 sẽ nhận ra các file này giống như tên các bài hát khi bạn kích hoạt chức năng chơi nhạc.
Hiển nhiên, do ít khác biệt với phiên bản tiền nhiệm i5 nên i50 có khả năng thể hiện không trội hơn. Nó cần 2 giây để khởi động và thêm 1 giây để chụp bức ảnh đầu tiên. Thời gian tắt máy của i50 là 1,2 giây.
Sau đó, nó có thể chụp với khoảng cách 3,5 giây một bức với chế độ dùng đèn flash và 2 giây một bức ở chế độ không đèn. i50 cho phép chụp liên tục cho đến khi mỏi tay hoặc bộ nhớ đầy. Bạn có thể chụp được 48 ảnh trong một phút với thẻ nhớ SD 1GB Imation. Trong chế độ chụp liên tiếp này, bạn hầu như không kịp kiểm soát chất lượng ảnh sắp chụp bởi màn hình LCD 2,5" luôn ở trạng thái tối sẫm. Mặt khác, camera lại không có kính ngắm quang học.
![]() |
Màn hình LCD 2,5". (Cnet) |
Chất lượng hình ảnh do i50 tạo ra đạt mức trung bình. Chế độ chụp cận cảnh khá tốt cho phép bạn chụp ảnh chỉ cách 2 cm. Hậu cảnh được làm mờ tạo cảm giác bức ảnh có chiều sâu.
Hầu hết các bức ảnh khá mịn và và đạt yêu cầu. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn xử lý chúng bằng các phần mềm sửa ảnh. Nhưng i50 không có chế độ ổn định quang học, nên hầu hết các bức ảnh chụp đêm đều không dùng được ví ảnh quá nhiễu (chỉ số ISO cao) và mờ nhạt.
Máy không có chế độ cân bằng âm thanh hay xem danh mục các bài hát định chơi trong thẻ nhớ SD, và tệ nhất là bạn không thể tua nhanh một bài hát. Tuy nhiên những gì bạn nhận được là các chế độ điều khiển cơ bản và tận dụng màn hình để hiển thị thông tin ngắn gọn về bài hát đang chơi. Về chất lượng âm thanh, tuy nhỏ nhưng không đến nỗi quá cứng nhắc hay nghèo nàn. Giọng ca khàn khàn của Diana Krall nghe có vẻ hơi ốm, nhưng tiếng treble trung lại gần đạt yêu cầu.
T.B. (theo Cnet)