Theo Lương y Nguyễn Thị Hòa - Phó tổng giám đốc phòng khám Bảo Thanh Đường, dù vảy nến lành tính nhưng nguy cơ biến chứng khá cao. Người mắc bệnh có thể ảnh hưởng đến thận, gây suy thận; làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường; gan; tim mạch; tăng huyết áp...
Hơn 50% bệnh nhân mắc bệnh vảy nến khi đến khám tại Bảo Thanh Đường đều ở dạng nặng với triệu chứng đau khớp, co quắp. Khoảng 80% trường hợp móng tay, móng chân dày, giòn, dễ gãy, chuyển sang màu vàng đục hoặc mất móng. Viêm khớp vảy nến có thể gây biến dạng, phá hủy khớp không hồi phục, khiến bệnh nhân tàn phế, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống và sức khỏe.
Khi có những dấu hiệu đau khớp, tổn thương móng thì vảy nến chuyển biến nặng, bong tróc nhiều hơn, cần điều trị kịp thời. Nguy cơ biến chứng càng tăng nếu bệnh nhân không điều trị hoặc chỉ chữa cho qua loa, không kiên trì tái khám. Một số trường hợp những mảng vảy nến ở da đầu còn bị nhầm lẫn thành gàu nên chưa được quan tâm đứng mức, dùng sai thuốc.
Lương y Hòa chia sẻ thêm, vảy nến sẽ có một số dấu hiệu đặc trưng để bệnh nhân có thể phân biệt với các trường hợp khác như không rụng tóc, có nang trắng vài milimet đến vài centimet nằm sát da đầu. Tình trạng nặng sẽ xuất hiện những giọt sương huyết. Với vẩy nến da đầu, sương huyết xuất hiện ở vùng trán và những nơi tóc không mọc. Ở cơ thể, những giọt sương huyết sẽ xuất hiện trên bề mặt đốm vảy.
Anh Thanh Vũ (quận Bình Thạnh, TP HCM) chia sẻ, khi xuất hiện những đốm vảy nến ở da đầu, anh không chú ý điều trị, không kiêng cử rượu, thuốc lá nên vảy nến ngày càng lan rộng. Đến khi móng tay sun lại, ngứa nhiều hơn, anh mới tìm đến nhiều nơi để chữa. Lúc này, lương y tại Bảo Thanh Đường cho biết, bệnh đã nặng nên phải dùng thuốc kéo dài, tái khám thường xuyên. Anh phải chịu đựng những cơn ngứa, khó chịu, đau nhức khớp.
Hơn nửa năm, kiên trì điều trị tại Bảo Thanh Đường, dùng thuốc bôi, tắm kết hợp uống thuốc, tình trạng có dấu hiệu thuyên giảm. Những cơn ngứa bớt dần, vảy nến cũng ít bong tróc từng lớp như trước. Anh ăn ngủ ngon hơn, tâm trạng cũng khá dần lên.
Lương y Bảo Thanh Đường chia sẻ, trường hợp của anh Vũ không hiếm tại Bảo Thanh Đường. Nếu sử dụng thuốc phù hợp bệnh sẽ cải thiện rõ rệt, quan trọng là không bỏ giữa chừng khi thấy vảy nến có dấu hiệu giảm dần. Để tránh tái phát, người bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định và tránh tiếp xúc với xà phòng, chất tẩy rửa, hóa chất; hạn chế cào gãi khi ngứa; dùng những thức ăn cay, tanh, nóng như tôm, cua, bò, gà, cá biển, rượu, bia...
Lương y sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân sử dụng tỉ mỉ những thảo dược có tác dụng thanh lọc cơ thể, đẩy các độc tố từ trong ra ngoài, tăng cường công năng khử độc của gan và thải độc của thận. Khi cơ thể được thanh lọc, bệnh vảy nến giảm dần, nâng cao sức khỏe tổng thể. Các thảo dược thiên nhiên tại Bảo Thanh Đường trồng tại những nơi có thổ nhưỡng phù hợp, sản xuất bằng trang thiết bị hiện đại.
Phòng khám Bảo Thanh Đường đã có từ lâu đời. Với truyền thống nghiên cứu, điều trị bằng phương pháp Đông y, đơn vị hỗ trợ chữa trị nhiều bệnh ngoài da như á sừng, lang ben, viêm chân tóc, nấm tóc, rụng tóc, vảy phấn hồng, tổ đỉa, mề đay, chín mé, hôi nách - hôi chân, vảy nến, á sừng vảy nến da đầu, viêm da mặt trứng cá, bạch biến, ban đỏ, chàm, viêm nang lông, rụng tóc...
(Nguồn: Bảo Thanh Đường)
Khám và tư vấn miễn phí tại hệ thống phòng khám Bảo Thanh Đường:
TP HCM : 210 Lê Lai, quận 1. Điện thoại: 0283.925.2818 - 076.773.2126
Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Điện thoại: 0243.942.3585
Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong. Điện thoại: 02363.562.037
Nha Trang: 1046 Lê Hồng Phong. Điện thoại:02583.881.005
Website: www.baothanhduong.com.vn