Theo y văn thế giới, cứ 5 phụ nữ trên 30 tuổi thì có một người bị u xơ tử cung. Tình trạng khối u lớn dần có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như khó thụ thai, vô sinh hay ung thư tử cung. Nếu người bệnh đang mang thai, khối u sẽ chèn ép thai nhi, gây sẩy thai, băng huyết sau sinh… Đối với những chị em muốn có con, khối u sẽ chặn đường ống dẫn trứng, gây khó khăn cho quá trình thụ thai dẫn đến vô sinh.
Trên thế giới có nhiều phương pháp điều trị u xơ, trong đó, Fus-MRI là phương pháp điều trị u xơ tử cung không cần phẫu thuật được các nhà nghiên cứu Mỹ và Israel ứng dụng thành công. Thiết bị này điều trị u xơ tử cung bằng năng lượng sóng siêu âm. Sau khi xác định vị trí khối u, các bác sĩ và chuyên gia kỹ thuật sẽ phát sóng siêu âm tiêu diệt thông qua hệ thống máy móc. Chu trình này được lặp lại nhiều lần cho đến khi khối u bị hoại tử.

Thiết bị điều trị u xơ tử cung Fus-MRI.
Tổ hợp thiết bị Fus-MRI được chứng minh hiệu quả trên gần 8.000 bệnh nhân thế giới. So với các phương pháp điều trị u xơ tử cung khác, Fus-MRI gần như không xâm lấn, bảo tồn tử cung và phần phụ cho người phụ nữ. Sau khoảng 4 tiếng điều trị trong trạng thái tỉnh táo và không đau đớn, người bệnh có thể về nhà và trở lại làm việc vào ngày hôm sau. Điều này cũng giúp bệnh nhân duy trì hiệu quả lao động và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe sau điều trị.

Bác sĩ điều trị u xơ tử cung bằng thiết bị Fus-MRI cho bệnh nhân tại Phòng khám Bảo Sơn (52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội). Liên hệ điện thoại 04 3775 7099 - 091 585 0770 hoặc tại đây.
Tại Việt Nam, phương pháp Fus-MRI hiện được ứng dụng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Bảo Sơn. Sau khoảng 1-2 tháng, các triệu chứng trước điều trị như đau bụng, ra máu cục, đa kinh, rong kinh của bệnh nhân được cải thiện đáng kể. Kết quả tái khám cho thấy hiệu quả điều trị cao, một số trường hợp kích thước khối u giảm 30-50% sau một năm điều trị, thậm chí có khả năng mang thai bình thường.
An San