Ông Nguyễn Văn Hiển (86 tuổi, TP HCM) mắc chứng tiểu khó, tiểu lắt nhắt và đau buốt. Các bác sĩ chẩn đoán ông có khối tiền liệt tăng sinh lớn lành tính. Do tuổi cao, lại mắc các bệnh nền như tiểu đường, suy thận mạn, việc điều trị bằng phẫu thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro nên các bác sĩ ở một bệnh viện đã áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc và đặt stent cho ông. Tuy nhiên tình trạng bệnh không cải thiện mà ngày một nặng hơn khiến ông phải dùng tã.
Được người quen giới thiệu, ông đến bệnh viện FV để thăm khám. Tại đây, bác sĩ BS.CKI Huỳnh Hữu Danh, khoa Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp Điện quang cho biết ông Hiển có khối tăng sinh tiền liệt tuyến lớn, chèn ép bàng quang. Bác sĩ Danh điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp can thiệp nội mạch với sự hỗ trợ của máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA (Digital Subtraction Angiography).
Đây là thủ thuật dùng một ống thông siêu nhỏ luồn vào động mạch đùi đi tới mạch máu nuôi tuyến tiền liệt, sau đó bơm chất gây tắc để ngắt nguồn dưỡng chất nuôi tiền liệt tuyến. Theo thời gian, khối u bị bỏ đói teo nhỏ lại, không gây chèn ép bàng quang và niệu đạo, các vấn đề bí tiểu, tiểu rắt, tiểu nhiều lần dần cải thiện.

BS.CKI Huỳnh Hữu Danh (bên phải) thực hiện thủ thuật thuyên tắc mạch điều trị u tuyến tiền liệt. Ảnh: FV
Thủ thuật mất hai tiếng bằng gây tê tại chỗ. Ông Hiển được xuất viện một ngày sau đó. Sau một tuần, tình trạng tiểu tiện của ông cải thiện, giúp ông lấy lại sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.
Bướu lành tuyến tiền liệt hay còn gọi là tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi, đặc biệt sau tuổi 50. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 50% nam giới bị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt khi ở tuổi 50 - 60 và 90% khi ở tuổi 80 - 90.
Mặc dù là bệnh lành tính, tăng sinh tiền liệt tuyến có thể gây ra các triệu chứng như tiểu khó, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, gây phiền toái, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe tổng thể và tâm lý người bệnh. Ngoài ra, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hơn như nhiễm trùng đường tiểu, suy giảm chức năng thận và các vấn đề về bàng quang.

Minh họa tuyến tiền liệt bình thường và khi bị bướu lành tính. Ảnh: Freepik
Việc phát hiện và điều trị sớm u tuyến tiền liệt lành tính đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và ngăn ngừa biến chứng. Theo bác sĩ Huỳnh Hữu Danh, nam giới trên 50 tuổi có triệu chứng tiểu khó, tiểu đêm nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bướu lành tuyến tiền liệt. Nếu điều trị bằng thuốc không hiệu quả, phương pháp thuyên tắc mạch là lựa chọn tối ưu giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân mà không cần phẫu thuật.
Cũng theo bác sĩ Danh, phương pháp thuyên tắc mạch điều trị tăng sinh tuyến tiền liệt thích hợp với những người cao tuổi mắc các bệnh nền như suy thận, tim mạch, tiểu đường, giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng so với phẫu thuật truyền thống. Ngoài ra, đây cũng là giải pháp thay thế hiệu quả trong trường hợp bệnh nhân không đáp ứng tốt với thuốc hoặc gặp tác dụng phụ khi điều trị bằng thuốc kéo dài.

Hình ảnh DSA trước và sau thủ thuật nút mạch. Động mạch tiền liệt tuyến đã được thuyên tắc hoàn toàn. Ảnh: Bệnh viện FV
Thuyên tắc mạch tuyến tiền liệt là phương pháp can thiệp tối thiểu, với ưu điểm không cần gây mê, rạch mổ, không gây mất máu, không để lại sẹo, đồng thời giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng hậu phẫu, có thể xuất viện sau một ngày. Đặc biệt, phương pháp này không gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới.
Phương pháp thuyên tắc mạch còn được ứng dụng điều trị nhiều bệnh lý khác như u gan, u xơ tử cung, các dị dạng mạch máu ở não, tay, chân, bụng, và u xơ vòm mũi họng.
FV là một trong số ít các cơ sở y tế triển khai áp dụng kỹ thuật thuyên tắc mạch và hệ thống máy chụp mạch xóa nền DSA. Thủ thuật được thực hiện trong phòng mổ đạt tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn JCI bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, đặc biệt là các chuyên gia về can thiệp nội mạch, mang đến phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân.
Thế Đan
*Tên của nhân vật trong bài đã thay đổi.
Hiện nay các thủ thuật can thiệp thần kinh và can thiệp nội mạch tại FV được chi trả bảo hiểm y tế nhà nước với mức hỗ trợ đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện còn có chương trình trợ giá đến 20% cho bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe tư nhân (bất kể có bảo hiểm y tế nhà nước hay không).
Liên hệ hotline (028) 54 11 33 33