Đây là kết quả nghiên cứu của Đại học Harvard và MIT, mới đăng trên tạp chí Science Translational Medicine.
Dựa trên trường hợp một bé sơ sinh nhiễm HIV tại Mississipi được kiểm soát bệnh sau vài tháng ngừng điều trị liệu pháp kháng virus (ARV) năm 2010, nhóm nghiên cứu thử nghiệm điều trị sớm trên 40 trẻ sơ sinh nhiễm HIV tại Botswana. Trong đó, 24% trẻ có mẹ nhiễm virus gây AIDS.
Kết quả, sau 96 tuần, số lượng virus HIV trong nhóm trẻ được điều trị vài giờ hoặc vài ngày sau sinh ít hơn hẳn nhóm được điều trị sau 4 tháng. Hệ miễn dịch của nhóm này cũng được chứng minh đề kháng tốt hơn 54 trẻ không nhiễm HIV tham gia nghiên cứu.

Trẻ sơ sinh nhiễm HIV tại Sahara, châu Phi. Ảnh: Daily Beast.
Tình trạng trẻ sơ sinh nhiễm HIV là gánh nặng y tế ở nhiều quốc gia đang phát triển. Theo một nghiên cứu, ước tính 300-500 trẻ sơ sinh nhiễm HIV mỗi ngày tại khu vực hạ Sahara, châu Phi.
"Nếu không được điều trị, 50% trẻ mắc bệnh sẽ tử vong chỉ trong 2 năm", bác sĩ Roger Shapiro, từ Đại học Y tế Cộng đồng Harvard TH, đồng tác giả nghiên cứu chia sẻ.
Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ sơ sinh nhiễm HIV nên được điều trị kháng virus trong vòng vài tuần sau sinh để ức chế virus, nếu không hệ miễn dịch của trẻ sẽ nhanh chóng suy giảm, có thể gây tử vong.
Bác sĩ Roger cho hay phương pháp điều trị trước đây không phải là một cách chữa bệnh, song có thể kết hợp với các biện pháp can thiệp khác, như một phần của nghiên cứu đẩy lùi căn bệnh thế kỷ.
Lê Hằng (Theo Reuters)