Ngày 13/12, bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng ngứa tái diễn ở vùng niệu đạo, khám bên ngoài không phát hiện tổn thương, nội soi niệu đạo phát hiện nhiều u sùi kích thước to nhỏ khác nhau.
Lần này, bác sĩ nội soi bằng dao điện cao tần để cắt u sùi cho bệnh nhân. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được ra viện.
Theo PGS. TS. Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, thương tổn niệu đạo là một trong những tổn thương nặng nhất của sùi mào gà do vị trí khó tiếp cận, tỷ lệ tái phát cao. Trường hợp này, nội soi niệu đạo mới có thể xử lý hết thương tổn, bởi niệu đạo của nam giới rất dài không thể đánh giá bằng các phương pháp thông thường. Phương pháp đốt laser hay sử dụng dao điện thông thường khó có cơ hội tiếp cận tổn thương niệu đạo để điều trị dứt điểm. Đây là lý do bệnh nhân đã điều trị 15 lần ở nhiều nơi khác nhau nhưng không khỏi bệnh.
Theo các bác sĩ, gần đây số bệnh nhân điều trị sùi mào gà gia tăng, đa phần nguyên nhân là quan hệ tình dục không an toàn. Khoảng 10% bệnh nhân đến Trung tâm Nam học khám mỗi ngày do mắc các bệnh lý liên quan đến sùi mào gà ở nhiều vị trí như sinh dục, hậu môn, miệng, hầu họng.
"Bệnh sùi mào gà gây khó chịu cho bệnh nhân, có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường, thậm chí nguy cơ ung thư hậu môn hay cổ tử cung, dương vật, hầu họng", PGS Quang nói.
Lê Nga