![]() |
Đặng Hải Tương khẳng định mình không có tội, mà còn có công điều tra vụ án. |
Theo cáo trạng, sau khi tham gia gây án, Bảy Việt được Năm Cam sắp xếp cho trốn sang Campuchia. Sau đó Hiệp, Thọ, Kim Anh bàn nhau đưa Việt về đầu thú, nhưng thực chất là dồn tội giết người cho đồng đảng. Bảy Việt phát hiện và khai toàn bộ việc trốn ra nước ngoài cho Tương - điều tra viên thụ lý vụ án. Lời khai này không được Tương ghi lại mà dàn xếp cho Hiệp, Thọ, Kim Anh gặp gỡ năn nỉ Việt phản cung. Bảy Việt sau đó đã mềm lòng và khai lại là tự trốn sang Campuchia để Tương ghi trong hồ sơ. Tại tòa, bị cáo nói: “Tôi khẳng định tất cả các cuộc đối chất, Tương đều bỏ ra ngoài”.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Mạnh Trung. |
Đặng Hải Tương - bị truy tố về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án - cho ràng lời khai của Bảy Việt không đúng và khẳng định đã rất tích cực trong chuyên án. Và vì thu thập nhiều chứng cứ phạm tội của Bùi Anh Việt, nên mới bị Việt thù hằn, khai khống hãm hại. Tương tự, Nguyễn Mạnh Trung – nguyên trưởng Phòng Cảnh sát điều tra TP HCM, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ - phủ nhận cáo trạng. Bị cáo cho rằng mình không phải vì quan hệ với Năm Cam mà tìm cách làm nhẹ tội cho Thọ “Đại Úy” (cháu Năm Cam). Vấn đề này sẽ tiếp tục được HĐXX làm rõ.
Cũng hôm nay, Chủ toạ Bùi Hoàng Danh đã xét hỏi phần hành vi che giấu tội phạm và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài của Năm Cam. Bị cáo thừa nhận có chi 14.000 USD cho Hiệp và Hiệp lo cho Bảy Việt sang Campuchia (trong quá trình điều tra, Năm Cam khai là 20.000 USD). Tuy nhiên việc tổ chức bỏ trốn thế nào thì do Hiệp quyết định. Theo cáo trạng, Năm Cam là người trực tiếp chỉ đạo đàn em đưa Việt ra nước ngoài nhằm mục đích đổ tội giết Phan Lê Sơn cho kẻ bỏ trốn. Tòa hỏi: “Việt không phải là người thân thuộc của bị cáo, sao lại tổ chức đưa Việt đi trốn?". Năm Cam giải thích: Việt dù sao cũng từng ăn ở nhà mình, nên giúp đỡ vì thấy thương. Thẩm phán Bùi Hoàng Danh đã trích dẫn lời khai của Hải Bánh - kẻ không liên quan đến vụ án giết người này - để bác lập luận của Năm Cam. Theo đó, “Năm Cam kể cho tôi nghe là đã gọi điện cho Dương Minh Ngọc và Nguyễn Mạnh Trung” để dàn xếp vụ việc.
![]() |
Bị cáo Lê Thị Hồng Ngọc được tại ngoại trong vụ án Năm Cam. |
Trong nhóm bị truy tố về tội che giấu tội phạm có Lê Thị Hồng Ngọc. Bà ta giải thích: "Trước đây tôi không thành khẩn là do sợ thế lực của Năm Cam. Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn, nên đành phải khai như họ chỉ bảo. Nếu khai đúng thì bây giờ bị cáo có khi không còn sống nữa". Bị cáo Ngọc lấy lý do này để lý giải cho lời khai của mình với Công an TP HCM rằng đêm xảy ra án mạng đã nhờ Thọ “Đại Úy” đi mua dùm chân gà và phở ở đường Hải Triều (nơi có quán Cấm Chỉ). Đây là chứng cứ ngoại phạm giải thoát cho Thọ khỏi tội giết người. Tuy nhiên, lời giải thích này khó biện hộ việc Ngọc vồn vã cung cấp tiền bạc cho những tên tham gia giết Phan Lê Sơn chữa chạy vết thương.
Ngày 17/4, tòa tiếp tục xét hỏi những người liên quan đến vụ án và các luật sự sẽ tham gia thẩm vấn các bị cáo.
Giang Lao