![]() |
Ảnh trên: Một người đang chờ được cứu; ảnh dưới: Lính cứu hoả đang chữa cháy. |
Toà nhà thương mại Dongdu, với 2 tầng dưới lòng đất và 4 tầng trên mặt đất đã được cảnh báo về hệ thống thiết bị chữa cháy không đủ quy cách từ năm1997. Các cửa hàng và các hành lang trong toà nhà đã không đạt yêu cầu khi được kiểm tra về mức độ an toàn về phòng chữa cháy 1 tuần trước. Những người sống ở đây nói rằng các lối ra ở toà nhà đã bị các thùng hàng bịt kín. Được xây dựng từ những năm 80, toà nhà, với những cột đá và mặt trước bằng kính, có thiết bị dập lửa bằng bình chữa cháy, nhưng không có hệ thống bình phun nước hay hệ thống báo cháy hay khói. Những người chủ toà nhà từng hứa hẹn sẽ tăng cường hệ thống an toàn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, một cơ sở chữa cháy ở địa phương đã nhận được một cú điện thoại vào lúc 21giờ 35 phút (giờ địa phương), thông báo tầng hai ngầm dưới lòng đất toà nhà đang có cháy.
Đám cháy không lên quá tầng hai trên mặt đất. Tuy nhiên, khói dày đặc đã tràn vào tầng bốn, trong khi rất nhiều người đang ăn mừng Giáng sinh tại một hộp đêm ở đây. Đây là một hộp đêm hoạt động bất hợp pháp, vì giấy phép hoạt động của nó trước đó đã bị chính quyền địa phương tịch thu.
Đám cháy ngày 25/12 được coi là đám cháy có thiệt hại lớn nhất ở Trung Quốc kể từ khi xảy ra đám cháy ở một nhà hát ở miền tây vùng Tân Cương tháng 8/1994. 385 người chết trong vụ cháy này, hầu hết là trẻ em.
Minh Châu (theo Reuters, AP, Tân Hoa Xã, 27/12).