TAND TP HCM hôm 30/9 mở phiên xét xử Nguyễn Anh Tuấn (Tổng giám đốc Công ty Tài chính Việt) về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, cuối tháng 9/2014, Tuấn biết thông tin một số bài báo sẽ viết về nghi án tiêu cực tại Tổng Công ty năng lượng dầu khí Việt Nam nên nảy sinh ý định dùng những thông tin này để tống tiền vợ chồng bà Vũ Thúy Huệ, Chủ tịch công ty.

Tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung một số tình tiết. Ảnh: Hải Duyên.
Anh ta tự dựng lên chuyện có nhóm người muốn hạ thấp uy tín của bà Huệ, thuê nhóm nhà báo viết bài với giá 100.000 USD và đã trả trước 50%. Tuấn nói với nữ doanh nhân mình có mối quan hệ thân thiết với những người viết bài, có thể tác động để không đăng báo với điều kiện bà Huệ phải trả cho anh ta 100.000 USD.
Theo cơ quan điều tra, do bản thân không có sai phạm nên bà Huệ phớt lờ yêu cầu của Tuấn. Để tạo áp lực, trong thời gian này anh ta nhờ một nhà báo tự do tại Hà Nội viết bài về nghi án tiêu cực tại Công ty năng lượng dầu khí Việt Nam. Có được bản dự thảo bài viết, Tuấn chuyển cho bà Huệ và liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu bà này chuyển tiền.
Ngày 24/9/2014, Tuấn hẹn bà Huệ đến một nhà hàng tại quận Phú Nhuận, thông báo hôm sau bài viết sẽ được đăng, phải chuyển ngay cho anh ta 300 triệu để dừng việc đăng bài. Ngoài số tiền 100.000 USD chi phí cho những người viết bài, Tuấn hối bà Huệ trả riêng cho mình 200 triệu đồng tiền công tác động. Tuy nhiên, bà Huệ không thực hiện yêu cầu của Tuấn. Cuộc nói chuyện này được bà ghi âm.
Gần một tuần sau, bài viết được đăng. Tuấn nhờ người chuyển hai tờ báo từ Hà Nội vào TP HCM sau đó chụp lại gửi cho bà Huệ. Anh ta tiếp tục hẹn gặp bà Huệ tại một nhà hàng tại quận 1 và đưa tờ báo cho nữ doanh nhân. Tuấn dọa sẽ có nhiều báo khác tiếp tục đăng, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc rồi giục bà Huệ chuyển tiền.
Lo sợ vụ việc sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của bản thân và chồng, ngày 6/10 bà Huệ chuyển vào tài khoản của Tuấn 1 tỷ đồng. Hôm sau, Bộ Công an bắt Tuấn, thu giữ nhiều tang vật.
Quá trình điều tra Tuấn khai đã chuyển cho tác giả bài viết 20 triệu đồng. Nhưng người này phủ nhận, cho đó là chi phí đăng bài quảng cáo công ty của Tuấn. Tư liệu liên quan đến bài viết về công ty của bà Huệ là do người này tự thu thập và viết theo quy trình của báo chứ không phải do Tuấn cung cấp nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.
Tại tòa, Tuấn cho rằng, đã được bà Huệ đặt vấn đề nhờ tác động để các báo không đăng bài viết liên quan đến công ty. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã cho anh ta đối chất với nữ doanh nhân để làm rõ. Riêng với tác giả bài báo, Tuấn cho biết chưa được đối chất...
HĐXX sau đó đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết trong vụ án.
Hải Duyên