VKSND Tối cao vừa chuyển cáo trạng, đề nghị xét xử Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn tại TAND tỉnh Sơn La. Theo cơ quan điều tra, khoảng 30 người trong đường dây của Thủy đã vận chuyển, mua bán khoảng 570 bánh heroin, 3 lần tự chiết suất heroin từ thuốc phiện. |
Theo cơ quan điều tra, một số cán bộ Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn... đã nhận tiền "chạy chọt" của trùm ma tuý Trịnh Nguyên Thuỷ để bao che cho trang trại sinh thái Sơn Thuỷ. Đây được xác định là nhóm hành vi có dấu hiệu của tội tham nhũng, tiếp theo chuỗi các sai phạm của đường dây ma túy Trịnh Nguyên Thuỷ đã được làm rõ.
Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an Vũ Hùng Vương nêu quyết tâm sẽ làm rõ hành vi này của Trịnh Nguyên Thuỷ và những người liên quan.
![]() |
Khu trang trại Sơn Thuỷ cũ. Ảnh: Tiền Phong |
Năm 2001, mô hình trang trại sinh thái Sơn Thuỷ nằm ngay đầu đường cao tốc Láng - Hòa Lạc (Hà Nội) được Trịnh Nguyên Thủy và Nguyễn Viết Hoan (Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Sơn Thủy) triển khai. Thủy nhắm đây sẽ là địa điểm an toàn để hắn "rửa" khoản lợi nhuận khổng lồ thu được từ đường dây buôn bán heroin. Để trang trại được nhanh chóng đi vào hoạt động, Thủy và Hoan trực tiếp “chạy” tới nhiều người. Họ cho triển hàng loạt công trình xây dựng phục vụ kinh doanh ăn uống, thư giãn giải trí ở đây. Hàng chục tỷ đồng tiếp tục được rót vào Sơn Thủy, đất của trang trại cứ ngày càng "bành trướng".
Theo kết quả điều tra, năm 2001-2003, Trịnh Nguyên Thuỷ đã dùng tiền bồi dưỡng một số đơn vị, cá nhân để để "tạo điều kiện" cho trang trại sinh thái - nhà hàng Sơn Thủy tồn tại.
Cuối năm 2004, khi trang trại Sơn Thủy bị giải tỏa phục vụ dự án Trung tâm hội nghị quốc gia, Thủy - Hoan cùng một cổ đông mới đã nhắm tới mảnh đất ở huyện Đông Anh để chuyển về đây hoạt động. Trong quá trình xin hơn 40 ha cho dự án này, họ khai đã chi tiền cho nhiều quan chức khác từ cấp xã, huyện tới cấp cao hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện đang trong giai đoạn bắt đầu thì Trịnh Nguyên Thủy bị bắt về hành vi sản xuất, mua bán ma túy, giữa năm 2005.
Anh Thư