Theo gia đình nạn nhân đây là tình tiết đặc biệt quan trọng, song lại bị bỏ qua. Điều này cho thấy án mạng xảy ra không đơn giản là do Hoàng dùng súng đùa giỡn với Hiếu nên bị cướp cò, mà nghiêm trọng hơn nhiều. Trước chứng cứ mới do cha của nạn nhân đưa ra, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để làm rõ vấn đề.
Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, Nguyễn Quốc Hoàng (con trai của một cán bộ thuộc Công an TP HCM) và Lê Tiến Hiếu là chiến sĩ công an nghĩa vụ, công tác tại Đội A vệ binh thuộc Ban tham mưu Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an thành phố. Khoảng 5h ngày 21/1/2002, Hoàng được phân công nhiệm vụ trực gác đơn vị, đồng thời được giao một khẩu súng ngắn K54 cùng băng đạn 8 viên. Chiến sĩ cảnh sát cơ động 22 tuổi sau đó đánh kẻng báo thức mọi người dậy tập thể dục, và chạy vào phòng A vệ binh gọi Lê Tiến Hiếu. Bị gọi dậy, Hiếu không ra khỏi giường. Hoàng thấy vậy nên bắn một phát đạn vào ngực của đồng đội. Hiếu mất máu, chết trên đường cấp cứu. VKSND nhận định, hành vi của Hoàng chỉ đơn thuần là dùng súng đùa giỡn gây chết người. Bị cáo bị truy tố bị cáo về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và giết người.
(Theo Thanh Niên)