Trong 3 vụ án mới bổ sung, Hoàng "Nổ" cùng đồng bọn bị đề nghị truy tố về các tội tàng trữ trái phép vũ khí, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.
Vụ thứ nhất, Hoàng cung cấp súng cho đàn em Phạm Quốc Cường cướp tiệm vàng ở phường 3, thành phố Vũng Tàu. Tại cơ quan công an, Hoàng khai trong lúc đào rãnh nước sau nhà đã phát hiện khẩu súng. Sau đó hắn cho gã đàn em tên Cường mượn. Tháng 5/1996, Cường gây ra vụ cướp vàng, bị phạt 7 năm tù, còn Hoàng được đình chỉ điều tra.
Vụ thứ hai, ngày 20/1/1998, nhận tin báo về va chạm giao thông giữa taxi của Công ty Vicarrent (do Phương, anh trai Hoàng, làm phó tổng giám đốc) với xe do tài xế Võ Thành Chân điều khiển, Hoàng đã kéo người đến hành hung, "áp giải" anh Chân này về trụ sở công ty để "giải quyết". Dân phòng phường 3, thành phố Vũng Tàu, tới làm việc, yêu cầu hai bên về cơ quan công an. Hoàng không chấp thuận và dùng gậy đánh thương tích một dân phòng. Lực lượng chức năng phải nổ súng cảnh cáo. Sau đó, Hoàng tổ chức vây hãm trụ sở và khủng bố tinh thần đội dân phòng. Vụ án này Hoàng không bị xử lý, trong khi trưởng đội dân phòng lại bị khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí. Tuy nhiên anh này đã được đình chỉ điều tra.
Vụ án thứ ba, đầu năm 2001, tại quán nhậu, Hoàng cùng đồng bọn gây sự với Việt kiều Phạm Vũ Minh Tánh. Chúng thả điện thoại di động của bạn gái Tánh vào ly trà đá và bắt anh này uống. Khi Thánh "không uống được nữa", thì bị cả nhóm Hoàng dùng chai nước đánh trọng thương... Anh Tánh đi cấp cứu, Hoàng kéo đàn em đến bệnh viện hăm dọa. Hiện anh Tánh đã ra nước ngoài, cơ quan điều tra phục hồi vụ án không giám định được tỷ lệ thương tật, nên chỉ khởi tố Hoàng và đàn em về tội gây rối trật tự công cộng.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)