Sơ cứu trong trường hợp bị thương hay các vết cắt cần biết những điều này: Vết thương nặng mức nào và có máu chảy không? Người bị nạn có bị nhiễm trùng hay không?
Nếu vết thương nhỏ và bạn không có đồ sát trùng và khử trùng, hãy rửa vết thương và áp thêm chút nhựa thông lên trên.
Xay một ít lá mã đề nhào với nước rồi đắp lên vết thương. Đặt bã mã đề trong một miếng băng để bó lại.
Nếu vết thương chảy nhiều máu và rung thì động mạch đã bị tổn thương cần phải dùng dây nẹp lại và buộc garô nhưng cách này chỉ hiệu nghiệm được khoảng một tiếng. Vì vậy, khi bị thương nặng hãy gấp rút tới bệnh viện để được chữa trị kịp thời.
Nếu gặp phải rắn

Hãy đứng yên để không kích động con rắn.
Khi bạn bắt gặp một con rắn đang bò trên mặt đất, đừng di chuyển để tạo cơ hội cho nó rời đi. Rắn chỉ tấn công khi chúng có cảm giác bị đe dọa.
Cách sơ cứu khi bị rắn cắn:
Ngừng di chuyển phần cơ thể bị rắn cắn vì việc vận động sẽ làm máu chứa nọc rắn lan đi nhanh hơn.
Khử trùng và đặt băng vô trùng lên trên vết cắn.
Buộc garo nhưng chỉ áp dụng trong khoảng 30-40 phút. Nếu không bạn sẽ làm ảnh hưởng lớn tới việc lưu thông máu. Hãy gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.
Nếu bị bỏng
Nếu vết bỏng nhỏ, bạn hãy cắt một miếng khoai tây hoặc cà rốt sống rồi đặt lên chỗ bỏng. Đổ nước lạnh lên trên vùng bỏng và rắc ít muối sạch rồi đợi muối khô thì gạt đi.
Nếu vết bỏng lớn và nghiêm trọng hơn, bạn hãy áp một lớp pathenol dày hoặc kem chống khuẩn lên trên và băng bó chỗ bỏng để các vật khác không cọ vào.
Theo Brightside