Trên On ngày 15/5, Mạch Gia Kỳ kể quá khứ nổi loạn. Năm 17 tuổi, cô thi Hoa hậu Hong Kong và được đánh giá là gương mặt sáng giá, tuy nhiên không lọt vào top 10. Lý do là Gia Kỳ từng chụp ảnh khỏa thân năm 15 tuổi. "Lúc đó làm người mẫu, tôi bị nhiếp ảnh gia dụ dỗ chụp ảnh khi không mảnh vải che thân", Gia Kỳ nói.
Sau thất bại ở cuộc thi Miss Hong Kong, Mạch Gia Kỳ đóng nhiều phim cấp ba, được mệnh danh "Bom sex" thập niên 1990. Ngoài ra, cô đóng nhiều phim của TVB như Bao Thanh Thiên 1994, Hồ sơ trinh sát 2, Tiểu Bảo và Khang Hy, Nghĩa nặng tình thâm... Năm 2006, Gia Kỳ kết hôn cùng luật sư nổi tiếng Hong Kong - Vương Quốc Hào, sinh con đầu lòng năm 2007. Hai con kế tiếp chào đời các năm 2010, 2012. Sau sinh, cô tập trung chăm lo gia đình, ít xuất hiện ở sự kiện giải trí.
Mạch Gia Kỳ nói con trai đầu - Johan - đang ở độ tuổi ương bướng, nổi loạn. Một lần, cô phát hiện Johan xem những bức ảnh gợi cảm một thời của mình, cậu nói: "Trời, sao mẹ lại chụp ảnh kiểu này?". Lúc đó, Mạch Gia Kỳ tát con. Khi bình tĩnh lại, cô giải thích với Johan: "Dù thế nào, mẹ cũng là mẹ của con, sao con nói với mẹ như nói với người ngoài như thế? Trước đây mẹ ương bướng, làm gì cũng theo ý mình mà không hỏi ý kiến ông bà ngoại, gia đình ít trao đổi để hiểu nhau".
Mạch Gia Kỳ cho biết vô cùng hối hận vì chụp ảnh khỏa thân ở tuổi vị thành niên, không muốn các con ương bướng như cô ngày trước. Việc chăm sóc, nuôi dạy ba con từng khiến cô trầm cảm, may mắn vượt qua được căn bệnh. Cô hạnh phúc khi các ngày lễ đều nhận được những bông hoa, tấm thiệp tự làm từ các con.
Gia Kỳ tiết lộ 14 năm hôn nhân, cô và Vương Quốc Hào trải qua không ít sóng gió. Hai người trưởng thành từ môi trường trái ngược, nhiều lúc mâu thuẫn trong lối sống, cách nuôi dạy con. "Tám năm trước, chúng tôi ly thân. Anh ấy chê tôi không phải người vợ, người mẹ tốt. Tôi không níu kéo chồng vì chẳng làm gì có lỗi, có chăng, tôi không chín chắn bằng anh ấy", Gia Kỳ nói. Sau đó, Vương Quốc Hào suy nghĩ lại, trở về với vợ con. Diễn viên và chồng gắn bó, hiểu nhau hơn sau rạn nứt.
Như Anh (theo On)