![]() |
|
Hải Anh kết hôn đầu năm 2010 với nhà thiết kế thời trang Minh Nguyệt, người kém anh gần một giáp. |
![]() |
|
Chàng diễn viên chuyên vai đầu trộm đuôi cướp đón cậu con trai đầu lòng chào đời ngày 11/9/2010. |
![]() |
|
Từ khi có con, Hải Anh thêm chăm chút cho gia đình. Anh phát triển công việc kinh doanh để vợ con có cuộc sống thoải mái. |
![]() |
|
"Cu Híp" ngoan ngoãn và rất chịu ăn. |
![]() |
|
Hải Anh tâm sự, anh rất chiều vợ vì đây là người phụ nữ mang đến cho anh những giây phút hạnh phúc và bình yên. |
![]() |
|
Không chỉ khéo chăm con, Minh Nguyệt còn là cộng sự đắc lực của chồng trong công việc. |
![]() |
|
Cô luôn sát cánh cùng chồng trong những chuyến công tác trong và ngoài nước. |
![]() |
|
Mỗi lần đi xa, Hải Anh rất yên tâm vì cu Híp có sự chăm sóc của ông bà. |
![]() |
|
Khi bố về, Híp quấn bố không rời một bước. |
![]() |
|
Hải Anh tin rằng con trai có máu kinh doanh như bố. Anh hy vọng sẽ cho bé Híp thêm một em trai và một em gái. |
![]() |
|
Bên cạnh việc kiếm tiền chăm sóc gia đình, anh vẫn không quên nghệ thuật. |
![]() |
|
Anh vừa hoàn thành vai diễn trong hai bộ phim "Về nơi bình yên", "Bản di chúc bí ẩn" và đang tiếp tục đóng "Cô hàng xóm rắc rối". |
Huy Phạm











