![]() |
Lương Tiểu Băng và La Chí Tường trong "Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài". |
Năm 20 tuổi, Lương Tiểu Băng quyết định tham gia cuộc thi hoa hậu Hồng Kông 1990 do đài TVB tổ chức với ước vọng đổi đời và kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình nghèo khó của mình (gia đình cô có 5 anh chị em và bố mẹ làm phục vụ trong nhà hàng). Danh hiệu Á hậu 2 đã làm cô toại nguyện. Cô nhận được lời mời của hãng TVB và bộ phim đầu tiên cô tham gia có tên Huyết tỷ kim đao, sau đó là Thiên vương và thiên hậu. Dường như vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt khả ái của Lương Tiểu Băng có duyên nhiều hơn với những người đẹp xa xưa nên có tới 90% phim cô góp mặt là cổ trang.
Lương Tiểu B
ăng cho biết trong thời gian quay Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài cô đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, đặc biệt là những cảnh quay ở trường Ni Sơn. Theo cô, La Chí Tường là một chàng ca sĩ dễ mến và ham học hỏi. Tuy lần đầu đứng trước máy quay, chưa có kinh nghiệm nhưng anh diễn rất tốt và tạo cảm hứng cho bạn diễn.Lương Tiểu B
ăng vừa tổ chức lễ cưới với diễn viên Trần Gia Huy (vai Mã Văn Tài). Họ quen và yêu nhau từ năm 1992. Cô thổ lộ rằng lúc mới vào nghề, tính cô không được vui vẻ và cởi mở cho lắm. Vốn là một người sống khép mình và lại tự ti nên mỗi lần tới trường quay, cô ít giao du, chỉ chú ý đến công việc, do đó cô có rất ít bạn. Sau khi rời khỏi trường quay, việc cô nghĩ đến đầu tiên là gặp Trần Gia Huy.La Chí Tường - chàng ca sĩ
đa tàiKhi biết mình chính thức được chọn vào vai Lương Sơn Bá, La Chí Tường muốn hét lên vì sung sướng. Với anh, đó là món quà bất ngờ. Là một nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Đài Loan, cũng như bao ca sĩ danh tiếng khác, không ít lần anh nhận được những lời chào mời của các đạo diễn. Tuy nhiều cơ hội nhưng anh vẫn chưa nhận lời vì thấy vai diễn đó không hợp với mình. Anh tâm sự: "Đây là lần đầu tiên anh đóng phim cổ trang nên không tránh khỏi sai sót trong cách thể hiện, cử chỉ" (trước đây anh cũng đã tham gia một vai diễn truyền hình nhỏ).
Việc hoá trang tốn không ít thời gian nên một ngày anh chỉ ngủ 2, 3 tiếng khiến cho bọng mắt sưng to. Có cảnh phải diễn
đi diễn lại nên đôi lúc đang cao trào cảm xúc bỗng bị "chững lại", thừ người ra. Cả ngày sống trong cuộc đời nhân vật khiến anh nhiều khi quên mất mình là ai. Khi được hỏi về người bạn diễn Lương Tiểu Băng, anh đã không giấu diếm nổi cảm xúc mến phục "đại tẩu" dễ thương này. Trong thời gian quay phim, sự chân tình và năng động của Lương Tiểu Băng đối với bạn diễn và với công việc đã giúp anh học hỏi được thêm nhiều về nghề diễn. Hiện tại, anh và Âu Hán Thanh (đóng vai Tứ Cửu, thư đồng của Lương Sơn Bá) đang rất nổi tiếng với ban nhạc La Mật Âu của họ. Trước đây, họ cùng với 2 thanh niên khác là Hiển Chính và Trung Uy thành lập ban nhạc Tứ Đại Thiên Vương được mến mộ khắp Đài Loan bởi hát hay, nhảy đẹp và ngoại hình rất bắt mắt. Nhưng cuối năm 1997, họ đã rã đám do 1 người bị thương vì gặp tai nạn, 1 người lên đường nhập ngũ.(Theo Văn Hoá, số Tết Tân Tỵ).