Lenovo, chủ sở hữu của Motorola, mới đây đã quyết định thay thế thương hiệu "Motorola" bằng “Moto by Lenovo”. Sự biến mất của Motorola sẽ khiến người dùng tiếc nuối khi nhớ đến những mẫu điện thoại từng ảnh hưởng lớn đến thị trường di động toàn cầu.

Motorola DynaTAC là chiếc điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới. Máy có chiều dài lên đến 25,4cm và nặng đến 794 gram với pin cho phép đàm thoại trong 60 phút. Tổng số lượng DynaTAC được bán trên thị trường là 8 triệu chiếc. Xem video >>

Motorola StarTAC ra mắt ngày 3/1/1996, là chiếc điện thoại di động nắp gập đầu tiên và cũng là mẫu đầu tiên trên thế giới được trang bị tính năng rung. Sản phẩm có khối lượng 88g và giá bán 1.000 USD, cho phép lưu danh bạ 99 số và pin sử dụng trong 4 giờ. Motorola đã bán được hơn 60 triệu máy, giúp StarTAC trở thành một trong những chiếc điện thoại thành công nhất của Motorola. Xem video >>

Motorola Razr V3 được ra mắt vào quý III/2004, nổi bật với thiết kế nắp gập siêu mỏng, mở màn cho trào lưu thiết kế điện thoại di động siêu mỏng. V3 là điện thoại di động bán chạy nhất của Motorola và là mẫu điện thoại nắp gập bán chạy nhất lịch sử, với hơn 130 triệu máy được tiêu thụ trên toàn cầu. Xem video >>

Motorola C139 cũng là một mẫu thành công nhờ vào thiết kế nhỏ gọn và trang bị những tính năng cơ bản mà người dùng cần. Sản phẩm sở hữu màn hình TFT với khả năng hiển thị 65 nghìn màu. Xem video >>

Motorola Dext, điện thoại nền tảng Android đầu tiên của Motorola ra đời vào tháng 10/2009. Sản phẩm sở hữu màn hình cảm ứng và bàn phím vật lý Qwerty dạng trượt, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, 3G, tích hợp camera 5 megapixel hỗ trợ quay video. Sản phẩm hoạt động trên nền tảng Android 1.5 Cupcake và hỗ trợ cài đặt thêm ứng dụng thông qua kho ứng dụng Android Market. Xem video >>

Motorola Droid từng được xem là đối thủ của iPhone khi trong tuần đầu tiên sau khi ra mắt lập tức bán được 250.000 máy, một khởi đầu ấn tượng. Chiếc smartphone này sau đó còn được tạp chí Time vinh danh là “Thiết bị của năm” vào năm 2009. Xem video >>