So với nhiều điện thoại khác, Inno 55 có kích thước khá nhỏ, 42x85x21,8 mm. Máy có kiểu dáng sang trọng với lớp vỏ màu bạc, màn hình rộng, sáng và các phím chức năng có kiểu dáng hài hòa. Bàn phím trong cũng rất đáng chú ý với các phím to, cách xa nhau và rất nhạy. Cách bố trí của bàn phím trong cũng khá độc đáo với các phím được xếp thành hình chữ U, ở giữa là các phím số 2,5,8.
Khi kết nối với máy tính, Inno 55 có thể chuyển các file nhạc MP3 thành các điệu nhạc chuông đa âm sắc sống động. Được hỗ trợ công nghệ VIS (Vector Image System), máy đem đến cho bạn nhiều dịch vụ hình ảnh cao cấp. Chẳng hạn, tùy chọn M-flash cho phép bạn tạo ra hình ảnh hoạt họa và chữ động. Dịch vụ MSF cho phép bạn xem các bộ phim video trong bộ nhớ hoặc từ trên mạng.
Kiểu dáng và giao diện màn hình của Innostream từ lâu đã được người tiêu dùng đánh giá cao. Màn hình lớn (nên có thể nhìn thấy tất cả các biểu tượng) và việc giảm số đường dẫn tới các thư mục con (sub-menu) đã giúp cho việc truy cập menu trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Màn hình thuộc loại TFT LCD 256.000 màu, độ phân giải 128x160 pixel, hiển thị được tới 11 dòng văn bản.
Inno 55 được hỗ trợ nhạc chuông 64 âm sắc và có chương trình sáng tác nhạc chuông, loa phóng thanh stereo. Máy có tính năng ghi nhớ giọng nói, quay số giọng nói, gửi nhận tin nhắn MMS, email. Ngoài những ứng dụng thông thường, máy còn có đồng hồ bấm giờ, đồng hồ theo dõi nhịp sinh học. Danh bạ của máy có thể lưu trữ tới 800 tên.
Hoạt động trên mạng GSM 900/1.800/1.900 MHz, Inno 55 dùng pin Lithium-Ion 830 mAh cho thời gian thoại liên tục 6 giờ, thời gian chờ 200 giờ.
Giá bán tại châu Âu: 270 USD.
Việt Linh (theo 3G)