Nokia 6680
Đứng đầu danh sách là 6680, sản phẩm của "người khổng lồ" Nokia. Được cho là phiên bản cải tiến của 6630, 6680 là điện thoại di động thế hệ 3G có hai camera, không nắp, không ăng-ten ngoài, kích thước tương đối lớn và được thiết kế khá đơn giản.

Camera chính của máy nằm ở phía sau, có độ phân giải 1,3 Megapixel, có khả năng chụp ảnh và quay video với độ dài chỉ phụ thuộc vào dung lượng nhớ. Máy được trang bị nhiều chức năng và chế độ để có được 1 tấm ảnh như ý như lấy nét, điều chỉnh độ phơi sáng tự động. Nhưng điều thú vị nhất là chức năng zoom của 6680 khá ấn tượng, zoom số 6x này cho phép người dùng thực hiện việc thu nhỏ hay phóng to hình ảnh một cách trơn tru như trong các máy ảnh và máy quay thông thường, không bị giật.
Với các bức ảnh và đoạn phim được thực hiện bởi 6680, bạn có thể sử dụng phần mềm như Movie Director để tạo video tự động và phần mềm quản lý hình ảnh Nokia Image Manager. Khả năng in ấn của 6680 cũng rất mạnh. Đây là di động đầu tiên của Nokia được tích hợp công nghệ PictBridge, cùng với giải pháp Nokia XpressPrint, cho phép người dùng in ra những bức ảnh theo ý muốn một cách dễ dàng và nhanh chóng; 6680 hỗ trợ cáp USB và công nghệ Bluetooth để kết nối với máy in. Ảnh chụp từ 6680 và in ra máy in tương đối đẹp.

Không chỉ là di động đầu tiên có 2 camera, tích hợp tính năng in ấn PictBridge, 6680 cũng là sản phẩm đầu tiên của Nokia có màn hình TFT 262.144 màu với kích thước khá lớn 36x40 mm, độ phân giải 176x208 pixel. cho phép người dùng nghe nhạc MP3 và dùng nhạc MP3 làm chuông, bạn cũng có thể xem video theo chuẩn MPEG4. Hỗ trợ các tính năng multimedia và thẻ nhớ RS MMC giúp cho người dùng chủ động trong việc lưu trữ hình ảnh (cũng như các ứng dụng khác).
Ngoài SMS, MMS thì người sử dụng cũng có thể gửi/nhận e-mail hay duyệt web HTML (hỗ trợ file .pdf), xHTML, duyệt WAP 2.0 thông qua GPRS Class 10, sử dụng các ứng dụng chạy trên Java MIDP 2.0, các chức năng ghi âm v.v... Tại Việt Nam, Nokia 6680 đã được bán từ đầu tháng 5 với giá dưới 10 triệu đồng, kèm theo thẻ nhớ 64 MB, cáp, CD phần mềm, tai nghe, sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt.
Sony Ericsson K750i
Hoạt động trên mạng GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz, K750i không được hỗ trợ công nghệ EDGE song có cổng hồng ngoại, USB và được hỗ trợ Bluetooth. Là phiên bản nâng cấp của K700i, model K750i thừa hưởng kiểu dáng sang trọng với các đường nét thiết kế hài hòa, duyên dáng và màu bạc sang trọng từ "đàn anh". Điểm khác về thiết kế ở K750i là bàn phím được thiết kế hợp lý hơn, với các phím được bố trí sát nhau để việc bấm chữ/số trở nên dễ dàng hơn. Các phím có độ nhạy cao, độ ồn thấp hỗ trợ rất tốt cho việc soạn tin nhắn. Nút điều chỉnh hướng joystick cũng hoạt động khá dễ chịu.

Màn hình TFT LCD của máy có 262.000 màu, độ phân giải 176x220 pixel, độ sáng và nét cao. Giao diện được bố trí đẹp mắt, hợp lý. Tốc độ làm tươi rất nhanh nên hình ảnh động (animation) chuyển động rất nhịp nhàng, uyển chuyển mà không bị giật.
Được tích hợp camera 2 Megapixel (có chức năng chụp ảnh và quay phim) và đèn flash, K750i có nhiều chức năng chụp ảnh hơn nhiều điện thoại ghi hình khác. Máy có chế độ chụp đêm, điều chỉnh cân bằng ánh sáng trắng, lấy nét tự động, chụp cận cảnh. Bạn có thể chụp ảnh ở nhiều kích cỡ và độ phân giải. Độ mở ống kính được cố định ở khẩu độ F2,8. Lượng ánh sáng lấy vào chỉ có thể được điều chỉnh bằng tốc độ trập. Máy còn có tính năng điều chỉnh độ nhạy sáng để sử dụng trong điều kiện ánh sáng yếu. Đáng chú ý là mặc dù chỉ là điện thoại tích hợp máy ảnh, song chất lượng ảnh của máy ở chế độ lấy nét tự động và chụp cận cảnh rất tốt, ảnh rõ nét, màu sắc tái hiện trung thực. K750i có các phần mềm cho phép bạn xem lại, biên tập, chỉnh sửa và quản lý ảnh.
Giá bán tại Việt Nam: 8.600.000 đồng.
Sony Ericsson Z800
Khả năng tiếp nhận thông tin nhanh và dễ dàng, kích thước 102x49x23,6 mm, Z800 là một sản phẩm khá hay dành cho những người đam mê điện thoại di động. Tận dụng tối đa các dịch vụ mới của hệ thống điện thoại băng thông rộng như điện thoại video, nghe nhạc và xem video tốc độ cao, Z800 tương thích nhất với hệ thống mạng tốc độ cao UMTS, đồng thời còn có thể được sử dụng như một modem băng thông rộng dành cho laptop.

Với kết nối Bluetooth, hồng ngoại hay cáp USB, người sử dụng có thể đồng bộ hóa lịch làm việc, số điện thoại liên lạc và các dữ liệu khác trên máy tính với điện thoại. Ngoài ra Z800 cũng có một bộ nhớ lớn, lưu các ứng dụng Java, e-mail và các video clip, tranh ảnh và âm nhạc.
Z800 tích hợp một máy ảnh Motion Eye 1,3 Megapixel, zoom số 4x. Chất lượng ảnh rất tốt khi in ra. Máy cũng được tích hợp máy chơi nhạc tương thích với các định dạng MP3, AAC, M4A. Máy được hỗ trợ tính năng Mega Bass để giúp bạn thưởng thức những giai điệu mạnh với đầy đủ âm thanh nổi.
Z800 còn là một máy chơi nhạc, sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần bấm nút chức năng là bạn có thể nghe nhạc stereo với tính năng không cần dùng tay (handsfree). Máy hỗ trợ các định dạng nhạc MP3/AAC/M4A. Nếu thích thưởng thích nhạc mạnh hơn chút nữa với đầy đủ âm nổi, bạn hãy bật Mega Bass lên. Tuỳ chọn PlayNow của Sony Ericsson có top 10 nhạc chuông MP3 hay nhất luôn được cập nhật thường xuyên.
Giá bán tại thị trường châu Âu: 500 euro.
Nokia 3230
Được đánh giá là một trong những điện thoại thông minh có giá cả "mềm" nhất, 3230 chạy ứng dụng nền Series 60 của hệ điều hành Symbian OS và hoạt động trên 3 băng tần GSM 900/1.800/1.900 MHz. Máy cũng được hỗ trợ GPRS và EDGE dành cho truyền tải dữ liệu tốc độ cao.

Nokia 3230 được tích hợp máy ảnh 1,3 Megapixel, cho phép chụp ảnh ở độ phân giải tối đa 1.280x960 pixel và quay video với thời lượng chỉ phụ thuộc vào dung lượng thẻ nhớ. Bộ nhớ trong 6 MB cho phép lưu trữ tới 60 phút video. Máy tương thích với thẻ nhớ Reduced Size và MMC. Với 1 thẻ nhớ MMC 32 MB, bạn có thể lưu trữ tới 1 giờ video. Phần mềm Movie Director cho phép chỉnh sửa, biên tập các đoạn phim. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng các hiệu ứng, như tạo cảnh chuyển động chậm, và kết hợp với các công cụ Movie Style để tạo các thước phim đặc biệt của riêng mình với thời lượng lên tới 10 phút. Phần mềm này cũng cho phép chèn thêm văn bản, ảnh tĩnh và các đoạn nhạc vào các đoạn phim video của mình. Sau khi đã thực hiện các thao tác cần thiết để có được những video clip như ý, bạn có thể chia sẻ với người khác qua Bluetooth hay tin nhắn MMS.

Phiên bản này cũng được hỗ trợ giải pháp Kodak Mobile Service, cho phép người sử dụng tải ảnh tĩnh lên các trang web của Kodak và sau đó nhận ảnh in gửi tới địa chỉ của mình (tất nhiên là dịch vụ này chỉ có thể thực hiện được ở những nơi có đại lý của Kodak). Ngoài ra, bạn cũng có thể in ảnh bất cứ lúc nào thông qua kết nối Bluetooth tại các kiosk ảnh của Kodak.
Nokia 3230 còn cho phép người sử dụng nghe các chương trình FM. Máy được hỗ trợ tính năng Visual Radio, cho phép người nghe tiếp cận với các thông tin về bài hát và ca sĩ, tham gia vào các cuộc bầu chọn bài hát được yêu thích nhất, đăng ký mua bài hát, nhạc chuông và hình ảnh về máy. 3230 còn được hỗ trợ trò chơi multi-players, cho phép nhiều người có thể cùng tham gia một trò chơi qua kết nối Bluetooth. Như các điện thoại thông minh khác, 3230 cũng có bộ trình duyệt XHTML để bạn lướt web, gửi nhận e-mail và tin nhắn tức thời.
Giá bán tại thị trường châu Âu: 350 euro.
Việt Linh (theo Infosyncworld)