![]() |
Ảnh: Abc.net. |
Dan Schulman, Giám đốc điều hành hãng dịch vụ viễn thông Virgin Mobile (Mỹ), khẳng định: "Họ không đợi đến khi kết thúc 'cuộc vui' mới gọi điện lại. Mọi người còn rời khỏi phòng chiếu phim để nhắn tin, rồi lại tiếp tục gửi SMS trước khi đi ngủ".
Jerry Murdock, một nhà đầu tư của công ty Insight Venture Partners (Mỹ), nhận xét: "Chúng ta đang bước vào giai đoạn gọi là 'co-presence' (cùng hiện diện)".
Đây là một vài kết luận được đưa ra trong hội thảo "Thế hệ di động" (Mobile Generation) mà Schulman và các chuyên gia trong ngành viễn thông thực hiện tại viện Aspen ở Washington (Mỹ) trong tháng này. "Có người chia tay bạn gái, người khác đuổi việc nhân viên hoặc tuyên bố ly hôn... đều qua tin nhắn SMS. Trong tương lai, người ta sẽ dùng điện thoại để mua bánh pizza và thay thế những chiếc thẻ có giá trị khác", John Seely Brown, một giám đốc của công ty Xerox PARC, cho hay.
Thiết bị di động đang "cách mạng hóa" giao tiếp, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên hòa nhập và dễ kết bạn hơn nhưng nhiều chuyên gia cũng lo ngại chúng sẽ mất đi khả năng suy nghĩ sâu sắc. Mọi người hiện sử dụng điện thoại trung bình 14 phút mỗi ngày còn máy tính là khoảng 2 giờ, tuy nhiên PC cũng đang phải "di động hóa" để cạnh tranh với sản phẩm được coi là "vật bất ly thân" của giới trẻ.
Theo Padmasree Warrior, Giám đốc kỹ thuật của Motorola, thế giới đã có hơn 2 tỷ người sở hữu thiết bị cầm tay nhưng cơ hội phát triển trên thị trường này vẫn rất lớn. "Khu vực tiền tỷ" trong thời gian tới sẽ là Trung Quốc, Ấn Độ và các nước đang phát triển. Rất nhiều người dân ở đây chưa từng đánh máy, thậm chí không biết đọc.
T.N. (theo CNN)