Thiết bị do các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ) sáng chế. Mô hình ban đầu bao gồm một điện thoại kết hợp với chương trình quản lý cá nhân, đi kèm một chiếc hộp đeo vào cánh tay hoặc thắt lưng, có gắn cảm ứng, để tìm hiểu thông tin về người sử dụng. Các nhà khoa học đang tiếp tục phát triển một máy theo dõi thân nhiệt gắn trên thân người để giúp hiểu được tâm trạng về chủ nhân.
Nếu điện thoại cảm thấy người dùng đang bận hoặc có một cuộc gọi khác, thì nó có thể chặn cuộc gọi tới và chuyển sang voicemail. Điện thoại cũng có thể gửi lại một tin nhắn nói rằng chủ nhân không rỗi vào lúc này và gợi ý rằng nếu việc khẩn cấp thì có thể gọi lại trong 3 phút. Nếu cuộc gọi của cùng người đó trở lại trong khoảng thời gian như vậy thì điện thoại sẽ tiếp nhận.
Các nhà nghiên cứu đã nạp sẵn cho chương trình 4 trạng thái cơ bản: bận và không muốn làm phiền, đang hoạt động, nhàn rỗi và bình thường. Hầu hết mọi người đều chuyển đổi giữa các trạng thái này trung bình 6-12 lần mỗi ngày.
Giáo sư Asim Smailagic, đứng đầu nghiên cứu, nói: "Chúng tôi đã bắt đầu phát triển thiết bị vào tháng 5 và liên tục cải tiến. Giai đoạn tiếp theo là sẽ làm cho nó thông minh hơn bằng cách bổ sung những hệ thống tinh vi hiểu biết được về người sử dụng".
Khi đó điện thoại có 4 bộ cảm ứng chính - 2 microphone thu các cuộc nói chuyện và giám sát tiếng động, một máy phát hiện ánh sáng và một máy xác định tốc độ. Máy phát hiện ánh sáng cho biết chiếc điện thoại đang ở trong cặp hay túi quần, trong khi máy xác định tốc độ cho biết người dùng đang đi bộ, chạy hoặc đứng yên.
Trong tương lai hộp cảm ứng, điện thoại và máy tổ chức thông tin cá nhân sẽ được gói gọn trong một thiết bị.
Minh Thi (theo Independent)