Ngày 16/6, chị Vỹ, làm nghề kinh doanh ở tổ dân phố Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, nhận thông báo của Hợp tác xã Tiền Phương, tháng 6 sử dụng hết 4.663 số điện, phải thanh toán hơn 13 triệu đồng (theo thang điện sinh hoạt).
Ngày 25/6, chị Vỹ cho biết thuê lại nhà của bà Phùng Thị Phượng từ tháng 9/2016 đến nay để làm nghề may quần áo, bán đồ nhậu. Trước kia chị Vỹ không phải đi nộp tiền điện, chủ nhà tự thanh toán rồi thu lại. Ba tháng nay, bà Phượng đi miền Nam nên chị Vỹ tự trả tiền điện với hợp tác xã. Từ khi thuê nhà đến nay, tiền điện tháng thấp nhất là 27.000 đồng, cao nhất 130.000 đồng.
![Hóa đơn tiền điện tháng 6 của bà Phùng Thị Phượng, chủ nhà nơi chị Thủy thuê trọ. Ảnh: Gia Hân](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/hoa-doan-9885-1593076020.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xqPN3UENJ7domJnSnhwRhQ)
Hóa đơn tiền điện tháng 6 của bà Phùng Thị Phượng, chủ nhà nơi chị Thủy thuê trọ. Ảnh: Gia Hân
"Ngày 15/6, người của Hợp tác xã Tiền Phương đến thấy số điện cao bất thường, công tơ chạy nhanh nên hỏi có dùng điều hòa không? Tôi đáp không, chỉ buôn bán nhỏ lẻ ít khi sử dụng thiết bị điện. Họ sau đó lên kiểm tra trên mái nhà, phát hiện dây điện nối vào nhà bị hở, rò rỉ vào mái tôn nên cắt điện luôn", chị Vỹ kể.
Sau khi phía Hợp tác xã điện Tiền Phương kết luận hóa đơn tiền điện tăng cao do điện bị rò rỉ vào mái tôn, chị Vỹ không đồng ý thanh toán, cho rằng sự thất thoát này là giữa chủ nhà và đơn vị cung cấp điện, yêu cầu họ tự giải quyết.
"Tôi đã hỏi chủ nhà, bà Phượng đáp số tiền nhiều quá không đóng. Tôi là người thuê trọ để kinh doanh, vô tình chịu khổ. Hơn một tuần qua sống trong cảnh nóng bức vì bị cắt điện, làm nghề kinh doanh may mặc và bán đồ nhậu, nay không có điện nên đành phải nghỉ", chị Vỹ nói.
Ông Đoàn Văn Tạnh, Giám đốc Hợp tác xã Tiền Phương, cho biết khi phát hiện điện tăng bất thường đã cho người kiểm tra, phát hiện đường dây sau công tơ kéo vào nhà chị Vỹ thuê bị hở, khiến dây điện dính vào mái tôn trước nhà gây ra tình trạng thất thoát điện.
![Đoạn dây điện hỏng vắt qua mái tôn được Hợp tác xã Tiền Phương kết luận là nguyên nhân khiến điện rò rỉ. Ảnh: Gia Hân](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/dien-ro-ri-2711-1593076021.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EA0sdApScvcHGwjNGg20dg)
Đoạn dây điện hỏng vắt qua mái tôn được Hợp tác xã Tiền Phương kết luận là nguyên nhân khiến điện rò rỉ. Ảnh: Gia Hân
"Đây là sự việc không may, hợp tác xã không muốn căng thẳng với khách hàng. Chúng tôi đã làm việc, nhưng chị Vỹ và phía cho thuê nhà đều không hợp tác, đổ lỗi trách nhiệm thanh toán tiền điện cho nhau. Hôm xảy ra sự việc, chị Vỹ không chịu ký vào biên bản chứng kiến, buộc đơn vị phải mời chính quyền địa phương làm chứng", ông Tạnh nói.
Theo Giám đốc hợp tác xã Tiền Phương, "sự việc đã xảy ra rồi, nếu ba bên ngồi giải quyết lại được với nhau thì tốt đẹp nhất. Còn khi không thể dung hòa thì phải đưa ra chính quyền nhờ phân xử".
Giám đốc sở Công Thương Hà Tĩnh, ông Hoàng Văn Quảng thông tin, theo nguyên tắc hợp đồng, nếu bên mua điện đến kỳ hạn mà không thanh toán, bên bán điện có quyền cắt điện. "Đó là về lý, còn về tình, trong thời điểm nắng nóng, nếu khi xảy ra sự cố mà cắt điện của khách hàng thì cũng không hay. Chúng tôi đã cử đoàn xác minh, không thể để sự việc kéo dài", ông Quảng cho hay.
Hợp tác xã Tiền Phương thành lập năm 2003, mua lại điện của Điện lực thị xã Kỳ Anh về bán cho khách hàng, giá 1.510 đồng một số. Hiện có gần 2.000 hộ dân sử dụng điện của đơn vị này.