Tòa nhà Pháp cổ ở số 42 Bạch Đằng vốn là tòa thị chính Đà Nẵng thời Pháp thuộc, rồi lần lượt là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và trụ sở UBND TP Đà Nẵng sau khi chia tách địa giới năm 1997. Từ tháng 6/2014, tòa nhà được sử dụng làm trụ sở HĐND TP Đà Nẵng.
Cuối năm 2019, TP Đà Nẵng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tòa nhà cổ để chuyển toàn bộ Bảo tàng Đà Nẵng từ vùng lõi di tích lịch sử quốc gia Thành Điện Hải về. Kinh phí cải tạo hơn 500 tỷ đồng.
Sau 4 năm thi công, tòa nhà số 42 Bạch Đằng đã cơ bản hoàn thiện. Trên diện tích hơn 8.600 m2 cùng khu đất với tòa nhà Pháp cổ còn có tòa nhà cổ số 44 Bạch Đằng (trước đây là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng) và tòa số 31 Trần Phú (đối lưng với tòa nhà số 44 Bạch Đằng).
Tòa nhà Pháp cổ ở số 42 Bạch Đằng vốn là tòa thị chính Đà Nẵng thời Pháp thuộc, rồi lần lượt là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và trụ sở UBND TP Đà Nẵng sau khi chia tách địa giới năm 1997. Từ tháng 6/2014, tòa nhà được sử dụng làm trụ sở HĐND TP Đà Nẵng.
Cuối năm 2019, TP Đà Nẵng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tòa nhà cổ để chuyển toàn bộ Bảo tàng Đà Nẵng từ vùng lõi di tích lịch sử quốc gia Thành Điện Hải về. Kinh phí cải tạo hơn 500 tỷ đồng.
Sau 4 năm thi công, tòa nhà số 42 Bạch Đằng đã cơ bản hoàn thiện. Trên diện tích hơn 8.600 m2 cùng khu đất với tòa nhà Pháp cổ còn có tòa nhà cổ số 44 Bạch Đằng (trước đây là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng) và tòa số 31 Trần Phú (đối lưng với tòa nhà số 44 Bạch Đằng).
Kiến trúc mặt tiền, mái ngói của các tòa nhà cổ không thay đổi. Riêng màu sơn được sơn lại đúng với màu trước đây. Hệ thống cửa bảo vệ được nâng cấp, riêng tường rào đã gỡ bỏ, tạo không gian thông thoáng cho người dân, du khách tiếp cận bảo tàng.
Khi nâng cấp bảo tàng, Ban quản lý dự án đã xây thêm các khối nhà kết nối (sơn màu đồng). Khoảng sân giữa các khối nhà cổ trước đây là nơi đỗ xe mỗi khi có kỳ họp HĐND hay người dân đến liên hệ làm việc, nay được thiết kế sân vườn, tiểu cảnh liên kết các khối nhà của bảo tàng.
Bảo tàng Đà Nẵng trong tương lai sẽ kết nối với quảng trường thành Điện Hải, cạnh Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Riêng dãy nhà cấp bốn lợp ngói đỏ (bên phải) vẫn là nơi diễn ra các kỳ họp HĐND thành phố.
Kiến trúc mặt tiền, mái ngói của các tòa nhà cổ không thay đổi. Riêng màu sơn được sơn lại đúng với màu trước đây. Hệ thống cửa bảo vệ được nâng cấp, riêng tường rào đã gỡ bỏ, tạo không gian thông thoáng cho người dân, du khách tiếp cận bảo tàng.
Khi nâng cấp bảo tàng, Ban quản lý dự án đã xây thêm các khối nhà kết nối (sơn màu đồng). Khoảng sân giữa các khối nhà cổ trước đây là nơi đỗ xe mỗi khi có kỳ họp HĐND hay người dân đến liên hệ làm việc, nay được thiết kế sân vườn, tiểu cảnh liên kết các khối nhà của bảo tàng.
Bảo tàng Đà Nẵng trong tương lai sẽ kết nối với quảng trường thành Điện Hải, cạnh Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Riêng dãy nhà cấp bốn lợp ngói đỏ (bên phải) vẫn là nơi diễn ra các kỳ họp HĐND thành phố.
Theo nhiều tài liệu, khối nhà ba tầng chính giữa được chính quyền thực dân Pháp xây năm 1898 và hoàn thành sau hai năm. Công trình do người Pháp thiết kế, thi công. Đến thời Việt Nam Cộng hòa, chính quyền Ngô Đình Diệm cũng chọn nơi đây làm Tòa thị chính.
Bên hông cửa chính của khối nhà cổ là hai linh vật sư tử đá và bia đá với nội dung: "Tại đây tháng 2/1937, hàng nghìn người kéo về gặp đại diện Chính phủ Pháp đòi quyền dân sinh dân chủ. Ngày 26/8/1945, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc tòa nhà. Toàn bộ chính quyền về tay nhân dân...".
Theo nhiều tài liệu, khối nhà ba tầng chính giữa được chính quyền thực dân Pháp xây năm 1898 và hoàn thành sau hai năm. Công trình do người Pháp thiết kế, thi công. Đến thời Việt Nam Cộng hòa, chính quyền Ngô Đình Diệm cũng chọn nơi đây làm Tòa thị chính.
Bên hông cửa chính của khối nhà cổ là hai linh vật sư tử đá và bia đá với nội dung: "Tại đây tháng 2/1937, hàng nghìn người kéo về gặp đại diện Chính phủ Pháp đòi quyền dân sinh dân chủ. Ngày 26/8/1945, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc tòa nhà. Toàn bộ chính quyền về tay nhân dân...".
Không gian giữa kiến trúc cũ và mới dành để trưng bày hiện vật, tạo tính liên kết giữa các chủ đề trưng bày ở bảo tàng.
Không gian giữa kiến trúc cũ và mới dành để trưng bày hiện vật, tạo tính liên kết giữa các chủ đề trưng bày ở bảo tàng.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết việc trưng bày tại không gian bảo tàng mới mang lại nhiều bất ngờ và thú vị cho người xem. Đầu tuyến tham quan là giai đoạn lịch sử TP Đà Nẵng từ xưa đến nay, những tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, các trình chiếu để người dân trải nghiệm.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết việc trưng bày tại không gian bảo tàng mới mang lại nhiều bất ngờ và thú vị cho người xem. Đầu tuyến tham quan là giai đoạn lịch sử TP Đà Nẵng từ xưa đến nay, những tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, các trình chiếu để người dân trải nghiệm.
Nhiều hiện vật dù không mới khi từng được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng trước đây, nhưng tại không gian mới, khi được setup ánh sáng và đặt trên đế đã giúp tôn vinh những giá trị lịch sử.
Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, ngày 15/1 Bảo tàng sẽ hoàn thiện không gian trưng bày, nội dung thuyết minh... 18 chuyên đề lớn để phục vụ đoàn khách quốc tế đến thành phố dự sự kiện quan trọng. Ngày 19/1, bảo tàng sẽ tổ chức phiên chợ ngày Tết, sau đó tiếp tục hoàn thiện các không gian để mở cửa chính thức vào dịp 29/3, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng TP Đà Nẵng.
Nhiều hiện vật dù không mới khi từng được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng trước đây, nhưng tại không gian mới, khi được setup ánh sáng và đặt trên đế đã giúp tôn vinh những giá trị lịch sử.
Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, ngày 15/1 Bảo tàng sẽ hoàn thiện không gian trưng bày, nội dung thuyết minh... 18 chuyên đề lớn để phục vụ đoàn khách quốc tế đến thành phố dự sự kiện quan trọng. Ngày 19/1, bảo tàng sẽ tổ chức phiên chợ ngày Tết, sau đó tiếp tục hoàn thiện các không gian để mở cửa chính thức vào dịp 29/3, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng TP Đà Nẵng.
Bảo tàng lần đầu ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping cho không gian trải nghiệm đại dương. Công nghệ này cũng được sử dụng để mô phỏng lại trận chiến của quân dân nhà Nguyễn trong những ngày đầu kháng Pháp tại thành Điện Hải, năm 1858-1860.
Bảo tàng lần đầu ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping cho không gian trải nghiệm đại dương. Công nghệ này cũng được sử dụng để mô phỏng lại trận chiến của quân dân nhà Nguyễn trong những ngày đầu kháng Pháp tại thành Điện Hải, năm 1858-1860.
Sảnh tầng 1 được trang bị 13 màn hình tra cứu thông tin, trụ trình chiếu tự động, quầy bán vé, nơi dừng chân, check-in cho du khách...
Ngoài ra, bảo tàng còn ứng dụng nhiều công nghệ nghe nhìn, tương tác hình ảnh tư liệu trên nền tảng hiện đại để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.
Sảnh tầng 1 được trang bị 13 màn hình tra cứu thông tin, trụ trình chiếu tự động, quầy bán vé, nơi dừng chân, check-in cho du khách...
Ngoài ra, bảo tàng còn ứng dụng nhiều công nghệ nghe nhìn, tương tác hình ảnh tư liệu trên nền tảng hiện đại để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.
Tầng hầm của bảo tàng được làm mới để đỗ xe và làm nơi quay đầu cho các xe dưới 45 chỗ, tránh ùn tắc ở hai tuyến đường một chiều Bạch Đằng và Trần Phú. Dưới tầng hầm được trang bị máy bơm công suất lớn, công nghệ chống ngập bằng cảm biến; hệ thống chữa cháy tự động phun mưa khắp tầng hầm khi phát hiện nguồn nhiệt quá mức cho phép.
Tầng hầm của bảo tàng được làm mới để đỗ xe và làm nơi quay đầu cho các xe dưới 45 chỗ, tránh ùn tắc ở hai tuyến đường một chiều Bạch Đằng và Trần Phú. Dưới tầng hầm được trang bị máy bơm công suất lớn, công nghệ chống ngập bằng cảm biến; hệ thống chữa cháy tự động phun mưa khắp tầng hầm khi phát hiện nguồn nhiệt quá mức cho phép.
Nguyễn Đông