Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội - EVN Hà Nội vừa đưa vào vận hành hệ thống chiếu sáng miễn phí tại thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức. Nhờ vậy, những tuyến đường quê tối tăm, heo hút khi xưa đã trở nên sáng sủa, tạo bộ mặt nông thôn mới.

Tuyến đường thôn Lai Tảo sau khi được thắp sáng.
Ông Lê Ngọc Tư - Trưởng thôn Lai Tảo cho biết, trước đây tuyến đường thôn tuy không quá dài nhưng rất tối tăm, hôm nào đi xe đạp là phải dò dẫm rất vất vả, không cẩn thận là vấp ngã, xước chân tay. Do đó, vào buổi tối, hầu hết các gia đình hạn chế đi lại, đường sá lại càng vắng vẻ, heo hút.
"Từ khi EVN Hà Nội lắp đặt hệ thống chiếu sáng miễn phí, việc đi lại vào buổi tối đã dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều. Con đường đã hết tối tăm, bà con trong thôn tham gia các sinh hoạt với thôn rất đông, một số gia đình đã bắt đầu hình thành thói quen đi dạo, đi bộ thể dục vào buổi tối", ông Tư vui vẻ nói.
Đánh giá về việc chiếu sáng phục vụ an sinh xã hội, ông Lê Ngọc Thực - Chủ tịch xã Bột Xuyên cho rằng, hoạt động của EVN Hà Nội đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Việc đi lại phục vụ đời sống, phát triển kinh tế được dễ dàng, thuận tiện hơn. Tuyến đường sáng sẽ hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh trật tự, hạn chế các tệ nạn xã hội trên địa bàn, giảm những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.

Công nhân EVN Hà Nội triển khai công trình thắp sáng miền quê tại thôn Lai Tảo.
Bên cạnh đó, EVN Hà Nội còn đưa hệ thống truyền tải điện đến tận các hộ dân nằm tận đỉnh núi cao sát tỉnh Hòa Bình, thuộc khu kinh tế mới Áng Bằng, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức. Nơi đây có 41 hộ dân sinh sống, phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất nhỏ, điều kiện còn nhiều khó khăn vì điện lưới chưa đến tận nhà.
Ông Bùi Văn Biền - một trong những người đầu tiên lên đây lập khu kinh tế mới cho biết, đời sống bà con nhiều cực khổ do thiếu điện. Từ năm 2003 phải dùng nhờ điện của bên quân đội, đường dây kéo rất xa nên yếu, điện chỉ có thể dùng vào việc thắp sáng.
"Từ khi Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đầu tư cho điện lưới, trước chỉ nuôi được vài trăm con gà, giờ điện sưởi tốt, có nhà đã nuôi được đến cả vạn con. Thay vì phải đi cả cây số để gánh nước, rất vất vả, giờ ở nhà chỉ cần bật máy bơm tưới nước nên việc trồng trọt phát triển hơn nhiều", ông Biền nói.

Ông Biền và các hộ dân tại thôn Áng Bằng đã có cuộc sống đỡ vất vả hơn trước.
Ông Phùng Văn Thu - Phó chủ tịch xã Tuy Lai cho biết điện về giúp bà con tăng cường sản xuất chăn nuôi, đầu tư thêm máy móc hỗ trợ, cải thiện điều kiện kinh tế, cuộc sống sẽ khấm khá hơn.
"Chúng tôi cũng mong muốn ngành điện nói chung và EVN Hà Nội nói riêng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tri ân khách hàng, hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Tuy Lai để bà con được hỗ trợ nhiều hơn nữa", ông Thu nói.
Theo đại diện EVN Hà Nội, thời gian qua, công ty đã sửa chữa, thay thế đường dây bóng đèn cho hơn 2.000 hộ gia đình, tặng 6.000 phần quà cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, tặng 300 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó… Cùng với việc hoàn thành các nhiệm vụ trong sản xuất, kinh doanh, hoạt động tri ân khách hàng luôn được công ty coi trọng. Điều này không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là sợi dây kết nối, duy trì mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa công ty và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.
Minh Trí