Ngày 20/12, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Quỹ VinFuture tổ chức hội thảo "Sự chuyển đổi của ngành nông nghiệp hướng tới zero carbon, vai trò của ngành chăn nuôi" tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Chương trình này nằm trong chuỗi Đối thoại khám phá tương lai tại các trường đại học hướng đến mục tiêu kết nối các nhà khoa học hàng đầu thế giới với sinh viên, cũng như cộng đồng khoa học trong nước để cùng giao lưu và chia sẻ tri thức do Quỹ VinFuture phối hợp với các trường đại học tại Việt Nam tổ chức.

PGS.TS. Nguyễn Việt Long, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế phát biểu khai mạc. Ảnh: Học viện Nông nghiệp
Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Long, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, học viện đã có quan hệ hợp tác lâu dài với Đại học California (UC Davis) trong hợp tác xây dựng chương trình đào tạo Khoa học cây trồng, một trong những chương trình giảng dạy đầu tiên bằng tiếng Anh của học viện.
Với chương trình này, trường đã cử hàng chục giảng viên sang UC Davis tập huấn về chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, đồng thời tiếp nhận nhiều giảng viên của UC Davis và các trường đại học đối tác sang tập huấn nâng cao năng lực cho giảng viên cũng như tham gia giảng dạy chương trình đào tạo Khoa học cây trồng; hợp tác thực hiện dự án sản xuất rau an toàn...
Chương trình Khoa học cây trồng tiên tiến đã đào tạo khoảng 500 sinh viên. Nhiều sinh viên tốt nghiệp tại học viện đã thành công trong việc tìm kiếm được học bổng học tập sau đại học tại các trường ở Mỹ và châu Âu.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Long đánh giá cao Quỹ VinFuture đã hợp tác và hỗ trợ đưa các nhà khoa học, đặc biệt là GS Ermias Kebreab, tới học viện để cán bộ và sinh viên có những buổi hội thảo chia sẻ thú vị trong quá trình học tập và nghiên cứu.

GS. Ermias Kebreab trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Học viện Nông nghiệp
Tại hội thảo, Giáo sư Ermias Kebreab đã trình bày bức tranh tổng thể về sự chuyển đổi ngành nông nghiệp hướng đến phát thải bằng 0 như các nguồn phát thải, các kết quả nghiên cứu và giải pháp giảm phát thải hướng tới zero carbon. Bên cạnh đó là cam kết của các bên liên quan trong việc giảm phát thải, tác động của phát thải đến biến đổi khí hậu, mục tiêu giảm methan toàn cầu cùng với các kịch bản giảm phát thải và tác động đến sự nóng lên toàn cầu, các biện pháp giảm thải methan, vai trò của ngành chăn nuôi trong giảm phát thải...

GS. Ermias Kebreab chụp ảnh lưu niệm với cán bộ và sinh viên Học viện. Ảnh: Học viện Nông nghiệp
Liên hệ với thực tiễn tại Việt Nam, giảng viên học viện cũng chia sẻ về kết quả nghiên cứu liên quan tại học viện và những thách thức khi áp dụng các biện pháp giảm thải tại Việt Nam đặc biệt về việc làm thế nào để khuyến khích các hộ nông dân áp dụng các giải pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính; sự đánh giá tương tác của các biện pháp giảm thải khác nhau...

PGS.TS Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp trao quà tặng của học viện cho GS. Ermias Kebreab. Ảnh: Học viện Nông nghiệp
Ngoài trình bày chủ đề trên, giáo sư Ermias Kebreab còn chia sẻ cơ hội tìm kiếm nguồn học bổng từ các quỹ học bổng của Mỹ và cơ hội học tập tại trường UC Davis tới các sinh viên có mặt.
Thế Đan