65 quốc gia trên khắp thế giới vừa gửi phim đại diện tới tham dự giải Oscar 2011. Sau hơn một tháng xét chọn, đại diện Cục điện ảnh tuyên bố, Việt Nam sẽ không có tác phẩm nào được gửi tới Viện Hàn lâm và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, với lý do không có phim nào hội tụ đủ tiêu chuẩn tranh giải.
Trăng nơi đáy giếng, Bẫy rồng, Để Mai tính, Giao lộ định mệnh, Chơi vơi và bốn bộ phim chiếu Tết 2010 (Nhật ký Bạch Tuyết, Những nụ hôn rực rỡ, Khi yêu đừng quay đầu lại, Công chúa Teen & Ngũ hổ tướng) đều là những cái tên được nhắm đến, nhưng không có tác phẩm nào trong số này được chọn vì phim đạt tiêu chí này thì lại không đạt tiêu chí kia và ngược lại.
![]() |
Nhận được kỳ vọng lớn của khán giả nhưng "Trăng nơi đáy giếng" và "Chơi vơi" đã không có cơ hội thể hiện mình tại Oscar 2011. Ảnh: ĐPCC. |
Hai tác phẩm điện ảnh nghệ thuật Trăng nơi đáy giếng và Chơi vơi đáp ứng được tiêu chuẩn về thời gian trình chiếu thương mại trong nước nhưng lại được sản xuất từ năm 2008.
Hai bộ phim nghệ thuật được đánh giá cao nhất của điện ảnh VN trong năm 2010 là Bi, Đừng sợ (đạo diễn Phan Đăng Di) và Cánh đồng bất tận (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) thì không đủ tiêu chuẩn về thời gian do chưa được trình chiếu thương mại ít nhất 7 ngày trong nước, từ 1/10/2009 đến 30/9/2010.
![]() |
Tượng vàng Oscar vẫn còn là một mơ ước xa vời đối với điện ảnh VN. Ảnh: Oscar. |
VN nhận được thư mời tham dự giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất từ mùa Oscar 2006 và đã cử đại diện đầu tiên là Mùa len trâu.
Chuyện của Pao, Áo lụa Hà Đông và Đừng đốt là ba đại diện tiếp theo từng được gửi sang tham dự Oscar vào các năm 2007, 2008 và 2010 nhưng đều không vào được vòng 5 đề cử rút gọn. Năm 2009, điện ảnh VN cũng từng lỗi hẹn với Oscar khi phim Rừng đen của đạo diễn Vương Đức không nhận được sự chấp thuận.
![]() |
"Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" của Thái Lan (trái) và "Đường Sơn đại địa chấn" của Trung Quốc (phải) là niềm hy vọng của điện ảnh châu Á tại Oscar 2011. |
Tuy nhiên, nếu chọn được đại diện đi thi thì cơ hội vào danh sách đề cử rút gọn của Oscar 2011 dành cho điện ảnh VN cũng rất mong manh vì có quá nhiều đối thủ mạnh. Có thể kể đến Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (đại diện của Thái Lan từng đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Quốc tế Cannes 2010), The Athlete của Ethiopia, Bal của Thổ Nhĩ Kỳ...
Đường Sơn đại địa chấn - bộ phim đang thu hút khán giả VN trong mùa thu năm nay - là đại diện của điện ảnh Trung Quốc tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar năm sau. Đường Sơn đại địa chấn đã vượt qua cả Chuyện tình cây táo gai của Trương Nghệ Mưu để giành cơ hội tham dự giải thưởng điện ảnh danh giá nhất.
Danh sách đề cử giải Oscar 2011 sẽ được công bố vào ngày 25/1 năm sau.
N.M.