Thứ trưởng Bành Tiến Long. Ảnh: T.D. |
- Ông đánh giá thế nào về điểm sàn năm nay?
- 30 thành viên của Hội đồng quốc gia xác định điểm sàn đã họp gần 2,5 tiếng. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, chúng tôi thấy điểm thi phân bố khá đồng đều. Kết quả thi được cải thiện một bước. Sau khi xem xét các phương án khác nhau, hội đồng điểm sàn hoàn toàn nhất trí, điểm sàn khối A, B là 15; khối C: 14 và khối D là 13 điểm. Như vậy, điểm sàn khối A và B năm nay cao hơn năm 2006.
Năm nay phân bố điểm cũng như phân loại thí sinh khá tốt. Chỉ có 15 em đạt điểm 30, những năm trước con số này phải gấp 3-4 lần. Dư luận chung đánh giá đề thi phân loại được thí sinh, đảm bảo chất lượng. Sau đây, Bộ sẽ phân tích các môn thi trắc nghiệm và chuẩn bị cho các bước tiếp theo theo lộ trình tuyển sinh. Trong năm 2008 sẽ tổ chức đề thi trắc nghiệm thêm, ví dụ như môn Toán.
- Điểm sàn được xác định dựa trên tiêu chí nào?
- Điểm sàn xác định trên tiêu chí đảm bảo được đầu vào không quá thấp, các trường tuyển đủ chỉ tiêu, đáp ứng vùng miền, ngành nghề. Ví dụ, điểm sàn năm nay cũng đã tính tới những vùng khó tuyển như Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long.
Hiện, tất cả các khối đều thừa nguồn tuyển. Ảnh: HH.
- Điểm sàn khối A, B cao hơn năm ngoái. Với mức điểm này, nguồn tuyển của các trường sẽ như thế nào?
- Qua đợt thi tốt nghiệp THPT, những học sinh yếu kém đã được lọc nên chất lượng thi cử được nâng lên đáng kể.
Nguồn tuyển của nguyện vọng 2 khá cao. Khả năng luân chuyển giữa các trường, các vùng rất cao. Ví dụ các trường khối B, tỷ lệ thí sinh vượt trên sàn là 570% so với chỉ tiêu được giao, khối B, C vượt từ 4 đến 5 lần chỉ tiêu được giao và khối D vượt trên 2 lần chỉ tiêu được giao.
- Nhiều thí sinh đạt điểm cao nhưng khó có cơ hội vào ĐH, vậy đã có trường nào đề xuất về việc tuyển thêm hệ ngoài ngân sách?
- Hiện chưa trường nào đề xuất hệ ngoài ngân sách bằng văn bản. Bộ GD&ĐT có nhận được thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua đề xuất bằng miệng của một số đồng chí lãnh đạo các ĐH. Sắp tới, chúng tôi sẽ tập hợp, cân đối và trình lãnh đạo Bộ quyết định vấn đề này.
Theo quan điểm của các thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh, những em đạt 27 điểm không đỗ đại học nguyện vọng 1 sẽ có cơ hội đăng ký nguyện vọng 2. Bên cạnh đó, thống kê của Cục Công nghệ Thông tin cho thấy, khoảng 200.000 thí sinh thi hai khối A, B. Những thí sinh thi khối B đạt điểm cao không đỗ ngành Y nhưng lại đỗ khối A của một trường khác.
- Vậy với điểm sàn này, khối ngoài công lập sẽ tuyển sinh như thế nào?
- Trong hội đồng xét điểm sàn có nhiều trường ngoài công lập. Lãnh đạo các trường, đặc biệt là khối ngoài công lập ở TP HCM hoàn toàn nhất trí với sàn này. Họ khá yên tâm về nguồn tuyển cho các trường ngoài công lập. Chắc chắn rằng tất cả các khối đều thừa nguồn tuyển.
Tiến Dũng ghi