Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 10/11/2021, 02:17 (GMT+7)

Điểm ngắm biển mây đẹp nhất Hokkaido

Nhật BảnNằm ở độ cao 1.088 m so với mực nước biển, Unkai Terrace hấp dẫn du khách quanh năm vì thường xuyên có biển mây trắng đẹp như tiên cảnh.

Unkai Terrace là một khu vực ngắm mây nổi tiếng thuộc khu nghỉ dưỡng Hinoshi Resorts Tomamu, đảo Hokkaido, miền bắc Nhật Bản. Khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm ở độ cao 1.088 m, bao quanh bởi rừng núi, là nơi du khách được thưởng ngoạn và thư giãn giữa thiên nhiên rộng lớn của Hokkaido. Ảnh: jw-webmagazine

Unkai trong tiếng Nhật là "biển mây" và đúng như tên gọi, Unkai Terrace là nơi du khách được chiêm ngưỡng mây tràn trên những đỉnh núi bồng bềnh như sóng biển. Khu vực này đón khách từ năm 2006 và trở thành địa điểm săn mây đẹp nhất Hokkaido. Ảnh: pop-japan

Biển mây gần và xuất hiện liên tục nên đứng ở Unkai Terrace bạn cảm giác như lơ lửng hoặc có thể đi bộ, với tay được tới những tầng mây kỳ diệu. Ảnh: awesome.blog

Khu vực này có nhiều chỗ đẹp cho du khách chụp hình và ngắm mây như ban công kết hợp nhà hàng, đường mây Cloud Walk, ghế bậc thang khổng lồ, bể mây Cloud Pool, giường mây Cloud Bed, quầy bar mây Cloud Bar. Điều kiện thời tiết giúp bạn dễ gặp biển mây nhất ở đây là bầu trời trong, gió nhẹ từ đêm hôm trước tới bình minh, và lạnh đột ngột về sáng. Ảnh: risonare

Trên hình là cầu ngắm mây Cloud Walk có từ năm 2015. Cây cầu nằm ở sườn núi nhô ra phía thung lũng, nhìn ra các hướng khác nhau và ở vị trí gần với biển mây nhất. Ảnh: awesome.blog

Cloud Bar mới hoạt động từ mùa hè 2019, các ghế ngồi được làm cao tới 3 m, có ghế đôi và ghế đơn, đủ chỗ cho tối đa 7 người ngồi một lúc. Xây dựng mô phỏng một bàn bar nhìn ra biển mây, đêm xuống đây cũng là một điểm ngắm cảnh lý tưởng và không quá đông người. Ảnh: japan.travel

Biển mây và bình minh ở Unkai Terrace khu vực ban công. Du khách nghỉ tại khu nghỉ dưỡng được miễn phí tham quan, check-in các điểm ngắm mây. Với du khách từ nơi khác tới cần mua vé cáp treo giá 1.200 - 1.900 yen/người tùy độ tuổi (240.000 - 380.000 đồng). Ngoài ngắm mây, du khách có thể ăn uống ở nhà hàng, quán cà phê, tản bộ lên đỉnh Tomamu, hoặc đến đây trượt tuyết vào mùa đông xuân. Ảnh: sho16k/Instagram

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net