Châu Á
Bangladesh: Cựu tổng thống Hussain Mohammad Ershad, bị hạ bệ vào năm 1990, đã bị kết án 13 năm tù vì tội tham nhũng trong phiên tòa năm 1992. Năm 1997, ông được tha sau gần 6 năm bị giam giữ.
Hàn Quốc: Cựu tổng thống Chun Đô Hoan bị kết án tử hình vì đã ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình của nhân dân tại Quang Du. Tướng Rô Thai U, người kế nhiệm ông Hoan, bị kết án 22 năm tù vì liên quan tới tham nhũng. Năm 1997, hai người này được ân xá.
lndonesia: Cựu tổng thống Suharto, người lãnh đạo đất nước từ năm 1965 tới năm 1998, bị tố cáo biển thủ 571 triệu USD qua việc ưu đãi cho họ hàng, bạn bè làm ăn bất chính. Vụ án này đã bị gián đoạn vào tháng 9/2000, khi tổ chức giám định kết luận tình trạng sức khỏe của ông giảm sút đến nỗi không thể ra hầu tòa được.
Philippines: Cựu tổng thống Estrada được bầu vào năm 1998, nhưng bị hạ bệ sau cuộc biểu tình của quần chúng vào ngày 20/1. Ông đã biển thủ 80 triệu USD, nên có khả năng bị đưa ra tòa với án tử hình.
Châu Phi
Mali: Cựu tổng thống Moussa Traores bị lật đổ năm 1991, sau 23 năm cầm quyền và lũng đoạn chính trường, đã bị kết án tử hình vào năm 1993. Còn bà vợ bị kết án tù chung thân vào năm 1999 về tội đã tiếp tay cho tham nhũng.
Ethiopia: Cựu tổng thống Mengistu Haile Marian, người cầm quyền nước này từ năm 1974 đến năm 1991, bị tố cáo trách nhiệm về cái chết của hàng chục nghìn người đối lập. Ông hiện sống ẩn náu tại nước Zimbabwe.
Châu Mỹ La tinh
Panama: Tướng Manuel Ortéga, người cầm quyền quốc gia này từ năm 1984 đến 1989, nhưng sau đó bị bắt trong cuộc can thiệp vũ trang của Mỹ vào nước này, năm 1989. Ông bị kết án tại Mỹ vào năm 1992, với 40 năm tù vì tội buôn bán ma túy, sau đó được giảm án xuống còn 30 năm. Nhưng năm 1999, ông lại bị đưa ra xét xử tại Paris (Pháp) và bị lĩnh án 10 năm tù, vì tội rửa tiền liên quan tới mua bán ma túy.
Venezuela: Cựu tổng thống Carlos Andrés Perez cầm quyền nước này từ năm 1969 đến 1974, sau đó thêm nhiệm kỳ 1989-1993, đã bị bắt năm 1994 vì tội biển thủ công quỹ, bị kết án 28 tháng tù vào tháng 5/1996. Nhưng vì đã ngoài 70 tuổi nên ông được thả, ngày 18/9/1996. Perez hiện sống tại thành phố Miami (Mỹ).
Chilê: Nhà cựu độc tài Agusto Pinochet chính thức bị cáo buộc ngày 29/1 về tội giết 75 người sau cuộc đảo chính năm 1973. Hiện có 250 đơn kiện ông ta về việc thủ tiêu những người đối lập.
Achentina: Cựu tổng thống Carlos Menem cầm quyền từ năm 1989 đến 1999, bị bắt ngày 7/6, với cáo trạng là người đứng đầu trong vụ buôn bán vũ khí bất hợp pháp với các nước Croatia và Ecuador. Ông Menem đang bị quản thúc tại nhà.
(Theo CAND)