Honor 7C (giá chính thức: 3.990.000 đồng)
Smartphone của Honor nổi bật trong phân khúc nhờ thiết kế với nhôm nguyên khối, trong khi các mẫu ngang tầm chỉ sử dụng chất liệu nhựa, hoặc kết hợp giữa nhựa và khung kim loại. Điều này giúp Honor 7C trở nên sang trọng hơn, cũng như tạo cảm giác chắc chắn và bám tay khi cầm nắm.

Honor 7C có nhiều tính năng đáng giá hơn so với các thiết bị cùng phân khúc
Không những thiết kế, Honor còn đưa vào máy nhiều tính năng đáng giá hơn so với các thiết bị cùng phân khúc. Camera kép phía sau 13 megapixel và 2 megapixel cùng chức năng Tự động lấy nét pha (PDAF) lấy nét nhanh lên đến 0,3 giây, chế độ xóa phông, trong khi camera trước cũng có độ phân giải lên tới 8 megapixel. Mở khóa bằng khuôn mặt – tính năng vốn chỉ có trên các mẫu tầm trung và cao cấp – cũng xuất hiện trên smartphone này. Bên cạnh khuôn mặt, người dùng cũng có thêm tùy chọn bảo mật bằng dấu vân tay, mã PIN, hình vẽ… đa dạng.
Honor 7C sở hữu màn hình kích thước 5,99 inch FullView với độ phân giải HD (1.440 x 720 pixel) và tỷ lệ 18:9 đang theo trào lưu. Bên trong, máy được trang bị bộ xử lý 8 lõi Snapdragon 450, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32 GB (có thể mở rộng lên tới 256GB), chạy Android 8.0 mới nhất với giao diện người dùng EMUI 8.0 trên nguồn pin 3.000 mAh cho thời gian sử dụng hơn một ngày ở tần suất bình thường.
Asus Zenfone 4 Max (giá tham khảo: 3.490.000 đồng)
Tương tự Honor 7C, Zenfone 4 Max cũng có thiết kế kim loại và camera kép phía sau. Camera này sở hữu cảm biến 13 megapixel và 5 megapixel, khả năng ổn định hình ảnh với công nghệ PixelMaster. Camera trước của máy có độ phân giải 8 megapixel cho chụp ảnh "tự sướng" rõ nét.

Asus Zenfone 4 Max nổi bật với viên pin lên tới 4.100 mAh
Màn hình ZenFone 4 Max có kích thước 5,2 inch với tấm nền IPS độ phân giải HD, bên trong là bộ vi xử lý lõi tứ Snapdragon 425, GPU Adreno 308, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Tuy nhiên, máy chỉ chạy hệ điều hành Android phiên bản 7.1 thay vì 8.0 và cũng không có nhiều tính năng nổi bật. Điểm sáng của thiết bị này là nguồn pin lên tới 4.100 mAh mà theo nhà sản xuất có thể dùng tới 4 ngày.
Oppo A71 2018 (giá tham khảo: 3.690.000 đồng)
Bản nâng cấp của A71 năm ngoái không tập trung vào ngoại hình. Máy vẫn giữ thiết kế bo tròn và kiểu dáng trẻ trung. So với thiết kế kim loại nguyên khối như hai mẫu máy trên, Oppo chỉ dùng khung nhôm, trong khi mặt sau của A71 được làm bằng nhựa.

Camera selfie 5 megapixel là “điểm sáng” của Oppo A71 2018.
Oppo A71 có màn hình tương tự Zenfone 4 Max với kích thước 5,2 inch và độ phân giải HD. Cấu hình máy cũng khá “khiêm tốn” với vi xử lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 450, RAM dừng lại ở mức 2 GB, đồ họa Adreno 506 và bộ nhớ ROM dung lượng 16 GB.
Oppo có truyền thống tập trung vào khả năng chụp ảnh và A71 2018 cũng không ngoại lệ. Máy có camera selfie 5 megapixel với công nghệ A.I Beauty giúp làm đẹp tùy theo hình dạng khuôn mặt. Camera sau của máy sở hữu độ phân giải 13 megapixel với các tính năng như tự động lấy nét, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, HDR…
Oppo A71 chạy hệ điều hành Android 7.1 trên nguồn pin 3.000 mAh.
Xiaomi Redmi 4X (giá tham khảo: 3.690.000 đồng)
Smartphone của Xiaomi được trang bị vỏ kim loại nguyên khối tương tự Redmi Note 4, nhưng hình dáng bo tròn và nhỏ nhắn hơn. Bề mặt được phun sơn chống vân tay nhưng vẫn bám tay tốt.

Xiaomi Redmi 4X được đánh giá có thiết kế ổn, hiệu năng đủ dùng.
Bên cạnh đó, máy cũng có mặt của cảm biến vân tay giúp người dùng bảo mật điện thoại của mình tốt hơn. Camera chính của Redmi 4X có độ phân giải 13 megapixel khẩu độ f/2.0 hỗ trợ lấy nét theo pha (PDAF), trong khi camera phụ có độ phân giải 5 megapixel khẩu độ f/2.2, tích hợp sẵn chức năng làm đẹp theo nhiều cấp độ.
Về cấu hình, Xiaomi trang bị màn hình kích thước chỉ 5 inch độ phân giải HD, bên trong là vi xử lý Snapdragon 435, đồ họa Adreno 505, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Viên pin dung lượng 4.100mAh giúp Redmi 4X có thể sử dụng được khoảng hơn một ngày. Hiện hệ điều hành Android trên máy chỉ dừng lại ở phiên bản 6.0.
Huawei Y7 Pro 2018 (giá tham khảo: 3.990.000 đồng)

Huawei Y7 Pro 2018 được yêu thích nhờ ngoại hình sang trọng và tính năng thời thượng.
Mẫu smartphone của Huawei có các thông số tương tự Honor 7C với camera kép 13 megapixel và 2 megapixel phía sau cùng camera 8 megapixel phía trước. Cùng với đó là có màn hình 5.99 inch tỉ lệ 18:9, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng và chạy hệ điều hành Android 8.0. Các tính năng như nhận diện khuôn mặt, cảm biến vân tay cũng xuất hiện trên chiếc điện thoại này.
Tuy nhiên, Y7 Pro 2018 chỉ sử dụng vỏ nhựa thay vì nhôm nguyên khối. Máy chạy vi xử lý Qualcomm Snapdragon 430. Viên pin 3.000 mAh cho thời gian sử dụng khoảng hơn một ngày.