
HLV Advocaat. Ảnh: Sky.
Hợp đồng của Advocaat kéo dài đến hết mùa giải hiện tại.
Động thái này diễn ra chưa đầy một ngày sau khi Sunderland sa thải HLV Gus Poyet vì thành tích thi đấu nghèo nàn gần đây. Cuối tuần trước đội bóng này thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước Aston Villa. Sunderland có 26 điểm, nhiều hơn chỉ một điểm so với đội đứng trong nhóm cầm đèn đỏ, trong khi mùa giải chỉ còn chín trận.
"Sunderland là một đội bóng lớn và tôi đang rất mong chờ những thử thách phía trước", Advocaat chia sẻ trong bản thông cáo được phát đi từ sân The Light.
Thứ bảy tuần này, Sunderland làm khách trên sân của West Ham.
Advocaat, 67 tuổi, trở thành HLV nhiều tuổi nhất tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng chưa từng có trải nghiệm nào với bóng đá xứ sương mù. Dẫu vậy ông từng dẫn dắt Rangers liên tiếp vô địch Scotland năm 1999 và 2000, đồng thời là một trong những huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm và được tôn trọng nhất thế giới.
Bên cạnh đội tuyển Hà Lan, ông từng dẫn dắt Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất UAE, Hàn Quốc, Bỉ, Nga và Serbia. Ở cấp CLB là Borussia Moenchengladbach, Zenit St Petersburg, AZ Alkmaar, PSV Eindhoven cũng như Rangers.
Dẫu vậy, việc bổ nhiệm chiến lược gia này được đánh giá là mạo hiểm đối với Sunderland. Lịch sử đã chứng minh việc thay ngựa giữa dòng muộn như thế này thường khó đem lại hiệu quả thực sự. Kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên Ngoại hạng Anh 1992-1993, chỉ 14 HLV được bổ nhiệm vào ngày 17/3 hoặc muộn hơn, và toàn bộ sáu CLB khi đó đứng trong nhóm cầm đèn đỏ đều xuống hạng.
Advocaat thất nghiệp từ tháng 11 năm ngoái, sau bốn tháng không thành công ở đội tuyển Serbia. Ông ra đi sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước Đan Mạch, trong chiến dịch vòng loại Euro 2016.
Trước khi Poyet bị sa thải, Sunderland - đã có tám mùa giải ở Ngoại hạng Anh - chỉ thắng một trong 12 trận tại Ngoại hạng Anh.
Các đội bóng đã qua: DSVP (1980-1984), đội tuyển Hà Lan (trợ lý, 1984-1987), HFC Haarlem (1987-1989), SVV (1989-1991), đội tuyển Hà Lan (trợ lý, 1990-1992), FC Dordrecht (1991-1992), đội tuyển Hà Lan (1992-1994), PSV (1994-1998), Rangers (1998-2002), đội tuyển Hà Lan (2002-2004), Borussia Monchengladbach (2004-2005), UAE (2005), Hàn Quốc (2005-2006), Zenit St Petersburg (2006-2009), Bỉ (2009-2010), AZ Alkmaar (2009-2010), Nga (2010-2012), PSV (2012-2013), Serbia (2014), Sunderland (2015-) Danh hiệu: vô địch giải hạng Nhất Hà Lan (SVV, 1989-1990), vô địch Hà Lan (PSV, 1996-1997), Cup Hà Lan (PSV, 1995-1996), vô địch Scotland (Rangers, 1998-1999, 1999-2000), Cup Scotland (Rangers, 1998-1999, 1999-2000), League Cup Scotland (Rangers, 1998-1999), vô địch quốc gia Nga (Zenit, 2007), Siêu Cup Nga (Zenit, 2008), UEFA Cup (Zenit, 2007-08), UEFA Super Cup (Zenit, 2008) |
Hà Đồ