Chỉ tính riêng trên quận Tân Bình đã có 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ "tắm thuê". Vườn Thiên Thai trên đường Trường Chinh, phường 15, là một địa điểm có tiếng. Tại đây có trên 40 phòng, số nhân viên phục vụ là 65, tuổi từ 18 đến 25. Lượng khách thường khá đông đúc, đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Riêng dịch vụ tắm cũng có nhiều loại, mỗi loại có khung giá khác nhau: tắm nước 65.000 đồng/giờ; tắm bùn 90.000 đồng/90 phút và cuối cùng là loại thượng hạng: phòng VIP với giá 260.000 đồng/120 phút.
Sau khi khách chọn dịch vụ, nhân viên trao cho mỗi người một chiếc khăn và một quần loại mỏng để thay, rồi đưa ra phía sau tắm trước cho sạch sẽ, sau đó vào phòng xông khô rồi xông hơi. Những giai đoạn ban đầu này không tính vào thời gian quy định; chỉ khi nào bước vào bên trong cho các em “tắm hộ” mới chính thức tính giờ.
Trong phòng tắm, cô nhân viên tuổi độ mười tám đôi mươi, mặc chiếc váy cực ngắn và chiếc áo hở trên nửa mình, giúp khách thay quần. Tiếp theo cô bảo khách lên giường, bằng những động tác thuần thục xịt nước ướt hết người, rồi lấy bùn trét đầy cơ thể, đợi khoảng 15-20 phút sau khi bùn ráo, cô gỡ lớp bùn ra, xịt nước một lần nữa và bắt đầu kỳ cọ toàn cơ thể, không chừa một chỗ nào.
Nếu khách ở phòng VIP sẽ được ưu ái hơn. Loại phòng này được thiết kế biệt lập, có đầy đủ tiện nghi từ hồ tắm, phòng xông. Và điều đặc biệt là khách hàng được nhân viên phục vụ hết mình. Khách và nhân viên cùng xuống hồ tắm, các cô sẽ trực tiếp xoa bóp, kỳ cọ cho khách.
Sau khi kết thúc các công đoạn, nhân viên sẽ đưa ra tờ giấy đề những dòng chữ đánh giá của khách hàng kèm theo ô để ghi tiền thưởng của khách. Càng phòng VIP tiền boa càng cao.
Để có nhiều khách, các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức tuyển chọn nhân viên trẻ đẹp. Nhưng hầu hết không được trả lương nếu có cũng chỉ khoảng 350.000 đồng/tháng, các cô sống chủ yếu bằng tiền boa của khách. Một khách hàng thường xuyên cho biết, đối với khách quen, dù doanh nghiệp cấm mại dâm tại chỗ nhưng mỗi cô ở đây đều trang bị điện thoại di động, khi khách có nhu cầu gọi là các cô đến liền.
Bà Đồng Thị Kim Vui, Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình cho biết: “Lãnh đạo của quận cũng đã đề cập đến điều này, và thấy đây là dịch vụ mới ra đời nhưng có biểu hiện trái với thuần phong mỹ tục, là môi trường phát sinh các loại tệ nạn xã hội. Vừa qua chúng tôi đã có kiến nghị với UBND thành phố có biện pháp hướng dẫn chấn chỉnh”.
(Theo Gia Đình và Xã Hội)