Trường đại học mang tên St Regis, cái tên nghe rất quen vì gần giống tên một trường có uy tín ở Mỹ là Jesuit Regis, chủ yếu hoạt động trên Internet, có trụ sở chính ở Dominica. Trường thu tiền bằng cách liên tục gửi e-mail đi khắp nơi với lời giới thiệu: "Bạn đã đi làm lâu năm, có kiến thức thực tế và kinh nghiệm sống đầy mình. Vậy hãy bỏ ra 155 USD, chúng tôi sẽ cấp bằng cử nhân thứ thiệt cho bạn". Thủ tục rất đơn giản: Chỉ cần điền vào một bảng kê khai thông tin cá nhân, gởi kèm ảnh và tất nhiên là số thẻ tín dụng, “nhà trường” sẽ cấp bằng đại học bất cứ chuyên ngành nào mà “sinh viên” muốn trong vòng ba tuần sau khi đăng ký. Muốn học... cao học cũng đơn giản như vậy, “nghiên cứu sinh” chỉ phải nộp cho trường St Regis 1.000 USD.
St Regis chỉ là một trong hàng trăm trường đại học kiểu này, hiện hoạt động rất mạnh trên Internet. Các trường này thường chọn những cái tên hơi giống với tên những trường nổi tiếng, có uy tín. Theo một điều tra của báo The Australian, một trường đại học ở Anh giới thiệu trên Internet hàng loạt địa chỉ liên lạc. Tất cả đều là các văn phòng nhỏ xíu hay thậm chí là của một tiệm giặt ủi ở Wood Green! Tuy vậy, mọi giao dịch qua điện thoại, thư hay e-mail đều được các địa chỉ nêu trên trả lời chu đáo, không quên kèm theo câu nhắn nhủ: Việc gì bạn phải bỏ ra vài năm và vài chục ngàn USD để lấy bằng cử nhân. Với chúng tôi, bạn có tất cả mà tốn chưa đầy 200 USD. Cũng theo kết quả cuộc điều tra này, tiền mua bằng được chuyển vào một ngân hàng ở Cyprus, bằng cấp được gởi qua đường chuyển phát nhanh. Mỗi tuần chỉ riêng trường St Regis nhận được từ 200-500 “sinh viên.
Bom nổ chậm
Tình trạng trường ảo hiện làm đau đầu các quan chức chính phủ và ngành giáo dục nhiều nước. Còn các nhà tuyển dụng gọi loại bằng cấp này là “bom nổ chậm” vì nếu để lọt người dùng bằng của đại học ảo vào làm việc, hậu quả tai hại do họ gây ra sẽ khó lường hết được. Tại Anh, Australia và Mỹ, khi tuyển người các công ty thường tỏ ra khá thận trọng. Việc đầu tiên phải làm là xem bằng cấp của ứng viên do trường nào cấp, nếu trường đó nằm trong danh sách đen là loại ngay từ đầu.
Trước mắt, Anh và Australia sẽ hợp tác xây dựng dữ liệu về các trường đại học kiểu trên, mở website thông tin về các trường này để bất cứ ai cũng có thể xác minh dễ dàng giá trị của bằng cấp trong trường hợp có nghi ngờ.
Tư liệu trong bài viết do giáo sư - tiến sĩ Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, cung cấp.
(Theo Người Lao Động)