Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 21/2, dịch có nguy cơ lan rộng toàn tỉnh và địa phương lân cận. Cơ quan thú y Quảng Nam đã cấp hơn 6.000 liều văcxin tiêm phòng cùng hóa chất để dập dịch. Các biện pháp nghiêm cấm giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ lợn bệnh trong các vùng dịch cũng đã được triển khai gấp rút. Hai tháng trước đó, địa phương này đã khống chế được dịch.
Theo Cục trưởng Thú y Phạm Văn Đông, nguyên nhân chính làm lây lan dịch là tại nhiều địa phương, người chăn nuôi và cán bộ thú y cơ sở khi phát hiện lợn mắc bệnh đã không báo ngay cho cơ quan thú y cấp trên và chính quyền cơ sở. Một số người thậm chí còn bán chạy, giết mổ, tiêu thụ lợn và sản phẩm lợn mắc bệnh.
![]() |
Tiêu hủy lợn tai xanh. Ảnh: Nguyễn Nam Anh. |
Ngày 20/2, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát đã có công điện khẩn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh trên gia súc. Người chăn nuôi khi phát hiện lợn sốt cao, khó thở, thân đỏ đồng hoặc tím tái, tiêu chảy hoặc táo bón, lợn nái sẩy thai… phải báo ngay cho chính quyền, cơ quan thú y để kịp xử lý.
Cùng lúc, tại Phú Yên, dịch lở mồm long móng trên trâu, bò cũng xuất hiện tại huyện Sông Hinh. Số lượng đàn bò mắc bệnh ghi nhận là 10 con thuộc 10 hộ gia đình của huyện. Trạm thú y huyện Sông Hinh đã bao vây ổ dịch, phun tiêu độc khử trùng ở vùng có gia súc mắc bệnh.
Nguyễn Hưng