![]() |
Nhiều mẫu huyết thanh từ gà, vịt cho kết quả dương tính với virus H5. |
Ông Đăng cho hay, giữa tháng 4, Chi cục đã lấy mẫu huyết thanh của 1.100 con vịt tại Trung tâm Đại Xuyên và 4 hộ dân lân cận để xét nghiệm. Một số mẫu cho kết quả dương tính với virus cúm H5. Cán bộ Chi cục cũng như Trung tâm Đại Xuyên đã khẩn trương phun thuốc phòng dịch liên tục, và đầu tháng 6 lấy mẫu huyết thanh xét nghiệm lại. Kết quả các mẫu đều âm tính với virus H5.
Giải thích về sự thay đổi kết quả trong hai lần xét nghiệm, ông Đăng nói: "Có thể vịt chỉ mang trùng bệnh mà chưa phát bệnh như gà. Khi phun thuốc phòng dịch liên tục, trùng bệnh có thể mất đi. Hiện nay Hà Tây chưa có đàn gia cầm và thuỷ cầm nào bị nhiễm cúm". Theo ông Đăng, hôm qua, Cục phó Cục Thú y Nguyễn Văn Thông cùng Giám đốc Trung tâm kiểm dịch vùng đã xuống kiểm tra tại xí nghiệp gà Chương Mỹ và cũng chưa phát hiện dấu hiệu dịch.
Tuy nhiên, để đối phó với nguy cơ dịch có thể quay trở lại, Chi cục Thú y Hà Tây đã tăng cường công tác kiểm dịch tại tất cả trại và hộ chăn nuôi gia cầm. Việc kiểm dịch tại các trạm Ba La trên quốc lộ 6 (từ Hòa Bình về Hà Nội), Đan Phượng trên quốc lộ 32 (từ Sơn Tây về Hà Nội) được siết chặt. Việc lấy mẫu huyết thanh đàn gia cầm được tiến hành thường xuyên (tuần 1-2 lần). Hôm nay, Chi cục đã lấy mẫu trên 100 con gia cầm ở Ba Vì.
Ông Nguyễn Văn Thông, Cục phó Cục Thú y, vừa cho VnExpress biết, Cục đã cử 3 đoàn công tác tới cửa khẩu Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn gia cầm dịch từ Trung Quốc vào VN. |
Điều khiến ông Đăng lo ngại nhất là chợ gà Hà Vĩ, đóng ở xã Lê Lợi, huyện Thường Tín. Bởi đây là chợ đầu mối, tập trung các nguồn gia cầm từ nhiều tỉnh như Bắc Giang, Thanh Hóa, Nam Hà và đặc biệt là cả Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc vừa phát hiện một ổ dịch cúm mới tại tỉnh An Huy làm gà chết hàng loạt. Ông Đăng cho hay đã triển khai lực lượng xuống kiểm dịch gia cầm tại chợ này, tuy nhiên vẫn chưa thật sự yên tâm.
Nỗi trăn trở thứ hai của vị chi cục trưởng này là từ giữa tháng 6 đến nay, khi dịch cúm gia cầm lắng xuống thì lực lượng cảnh sát giao thông lại không hợp tác với cán bộ thú y để kiểm dịch gia cầm lưu thông trên đường. "Cán bộ thú y không được lệnh dừng xe, như thế làm sao biết được gia cầm có mắc dịch hay không. Chúng tôi đang đề nghị tỉnh chỉ đạo cảnh sát giao thông cần tăng cường phối hợp", ông Đăng nói.
Nằm sát Hà Tây, lại là nơi tiêu thụ gia cầm với số lượng lớn, Hà Nội đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Ông Đào Duy Tâm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, cho biết hôm qua, Sở đã triệu tập cuộc họp với các ban ngành nhằm tăng cường kiểm soát nguồn gia cầm, thuỷ cầm từ các tỉnh lân cận vào Hà Nội. Lực lượng thú y thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra các trại, hộ chăn nuôi. Sau đợt cúm gia cầm đầu năm, thành phố còn gần 1 tỷ đồng, số tiền này đã được huy động vào việc mua thuốc phòng dịch.
Đặc biệt, ngoài hai trạm kiểm dịch cố định ở Dốc Lã và Ngọc Hồi, Sở đã thành lập thêm 4 trạm ở Pháp Vân, Phù Đổng, Láng - Hòa Lạc và Phủ Lỗ. Ông Tâm cho hay, nếu tình hình căng thẳng sẽ tăng cường thêm các chốt kiểm dịch. Vào lúc cao điểm của vụ dịch, Hà Nội có tất cả 28 chốt.
Tại Hà Nam, ông Nguyễn Xuân Đông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin đàn vịt của Hà Tây cho kết quả dương tính với virus H5, từ 1/7, Hà Nam đã khôi phục lại các trạm kiểm dịch ở Đồng Văn - Yên Lệnh, Phủ Lý, Thanh Liêm và một số trạm khác. Sở cũng củng cố lại ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh từ tỉnh xuống huyện. "Đến nay, toàn tỉnh chưa có dấu hiệu đàn gia cầm nào mắc cúm", ông Đông thông báo.
Hôm qua, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Tiến sĩ Bùi Quang Anh - Cục trưởng Cục Thú y - cho biết, từ ngày 15/4 đến 25/6, dịch cúm gia cầm đã tái phát ở một số địa phương và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Cụ thể, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện và kịp thời tiêu hủy 439 gia cầm nhiễm bệnh, không để lây lan. Tỉnh Vĩnh Long phát hiện, tiêu hủy 4.000 con chim cút trên 40 ngày tuổi bị nhiễm bệnh của một hộ nuôi ở xã Thành Lợi, huyện Bình Minh. Cuối tháng 5, tại 2 huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) cũng đã có trên 4.700 con gà nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy. Gần đây nhất, ngày 25/6, tỉnh Bạc Liêu cũng đã phát hiện và tiêu hủy nhanh khoảng 5.000 con gà bệnh. 10 ngày trước đó, dịch bệnh cũng đã xảy ra trên đàn gà 739 con của một hộ nuôi ở xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ (thành phố Cần Thơ), làm chết 320 con. Theo Cục Thú y, đến nay nhiều trại giống gia cầm ở 38 tỉnh thành đã tổ chức lấy mẫu kiểm tra huyết thanh. Kết quả có 1.255 mẫu ở 16 tỉnh thành (trong tổng số 11.238 mẫu kiểm tra của 38 tỉnh thành) là dương tính với virus cúm H5. Điều đáng lo ngại là dịch cúm có thể phát triển mạnh trên đàn vịt. Do đặc điểm nuôi thả rong, di chuyển qua lại trên nhiều địa bàn nên vịt nuôi đang có nguy cơ nhiễm bệnh và phát tán dịch rất cao, rất khó kiểm soát. Qua khảo sát của ngành thú y, số gia cầm mang trùng xuất hiện nhiều trên đàn vịt, "dẫn tới nguy cơ tái phát bệnh cúm gia cầm rất cao". (Theo Thanh Niên) |
Như Trang