Thông tin trên được Maxtor công bố hôm qua (18/6), một tuần sau khi đối thủ Seagate giới thiệu dòng ổ cứng U mới nhất với 40 GB mỗi platter 2 mặt (Platter được dùng để đề cập đến những phần cố định trong ổ cứng dành cho lưu trữ thông tin. Thông thường, mỗi ổ cứng có từ 1 đến 5 platter, nhưng con số này có thể tăng).
Maxtor sử dụng công nghệ mới nhất, nâng gấp đôi khả năng lưu trữ của mỗi platter lên 40 GB. DiamondMax 536DX 100 GB còn có khả năng lưu trữ lớn hơn nữa, bởi nó có đến 3 platter.
Sản phẩm của cả Seagate và Maxtor đều có thể đạt tốc độ quay 5.400 vòng/phút. Nhưng các đối thủ đều tỏ ra họ sẽ sớm nâng khả năng hoạt động lên 7.200 vòng/phút với cùng một platter 40 GB.
Hiện tại, Seagate vẫn giữ vị trí số một về mật độ lưu trữ trên một đơn vị diện tích - 32,6 gigabit/6,4 cm2, nhưng Maxtor đã bám sát theo với 29,4 gigabit.
Maxtor công bố đĩa nén có mật độ lưu trữ 29,4 gigabit - 541D - của mình đầu tiên vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, 541D chỉ sử dụng một mặt platter vì yếu tố giá thành. Đại diện của công ty này cho biết, họ cần thời gian để chuẩn bị cho platter hai mặt với mật độ lưu trữ cao hơn.
Văn Bình (theo PC World, 19/6)