Theo tập quán của người S'tiêng, giã gạo là việc của phụ nữ thường làm vào ban đêm. Năm 1965, ở chiến dịch Đồng Xoài, một số đơn vị bộ đội chủ lực miền Nam thiếu gạo, già làng đã kêu gọi cả sóc giã gạo nuôi quân dưới ánh sáng bằng đuốc lồ ô. Đây là chất liệu để nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác bài Tiếng chày trên sóc Bom Bo với những câu hát:
Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa
Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua
Bồng con ra võng để đòng đưa
Giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa.
Tiếng chày giã gạo ấy mang biểu tượng nghệ thuật, phản ánh quá trình lao động sản xuất, truyền thống và tập tục sinh sống của người bản địa nơi đây.
![Khu phục dựng đời sống kháng chiến ở Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Bom Bo. Ảnh: Báo Dân tộc](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/06/14/soc-bom-bo-4-jpeg-4085-1655205410.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-KQvViqmCYsPeFMQn0xE0A)
Khu phục dựng đời sống kháng chiến ở Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng Bom Bo. Ảnh: Báo Dân tộc
Câu 3: Tỉnh Bình Phước có đường biên giới với nước nào?