TAND thành phố Yên Bái xác định, sáng 14/12/2009, Nguyễn Quang Huấn (31 tuổi, phường Nguyễn Thái Học) khi đi câu cá tại hồ công viên Yên Hòa đã vớt được một túi du lịch. Bên trong túi có khẩu súng ngắn hoen gỉ, 9 viên đạn, cùng chiếc ví rỗng...
Huấn không báo với cơ quan chức năng về khẩu súng nói trên mà cầm về nhà. Tối cùng ngày, Huấn nhờ Nguyễn Thanh Hải (công nhân tại Nhà máy Z183, Bộ Quốc phòng) sửa hộ súng. Tiếp đó, Hải lại nhờ đồng nghiệp Nguyễn Đức Tiến làm việc này...
Khi súng được sửa xong, Huấn nhờ Vũ Huy Dũng đến Nhà máy Z183 lấy hộ rồi chuyển xuống Hà Nội cho anh ta. Ngày 25/1/2010, Dũng bị cảnh sát phát hiện khi chuẩn bị gửi hàng cho Huấn tại bến xe Yên Bái.
VKS thành phố Yên Bái cho biết, do Hải và Tiến là quân nhân nên bị cơ quan điều tra của quân đội xử lý. Dũng không biết việc Huấn nhờ là vận chuyển súng nên không bị công an truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng Huấn bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Tại phiên xử mở cuối tháng 4, xác định Huấn cố tình giữ lại khẩu súng mà không trình báo cơ quan chức năng là vi phạm pháp luật, TAND thành phố Yên Bái tuyên phạt bị cáo 2 năm tù.
Tuệ Lâm