Cao Minh Loan bị bắt tạm giam ngày 6/10/2006 về tội mua bán trái phép chất ma tuý, bị TAND huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) tuyên phạt 30 tháng tù, bản án ngày 8/2.
Là thương binh 1/4, người này được hưởng trợ cấp cơ bản và trợ cấp khác với tổng số tiền 1.550.000 đồng/tháng và khoản trợ cấp người phục vụ 470.000 đồng/tháng. Tính từ thời điểm bị bắt đến nay, số tiền đã chi trả khoảng 20 triệu đồng.
Ông Phạm Ngọc Cầu, tổ trưởng tổ dân cư số 4, thị trấn Yên Bình cho biết: Thấy chuyện vô lý về người vi phạm pháp luật phải đi tù, không phải chăm sóc ai (thuộc đối tượng phải nuôi dưỡng) vẫn được hưởng trợ cấp, nhân dân phản ánh chính quyền địa phương.
Ông Lương Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn, trả lời rằng: Thị trấn chỉ biết làm đại lý chi trả tiền trợ cấp cho Phòng Nội vụ, Lao động thương binh và xã hội huyện Yên Bình. Còn việc được hưởng trợ cấp đó đúng hay sai thì thị trấn cũng không rõ.
Về việc trên, chị Phan Thị Hà (cán bộ Phòng Nội vụ, Lao động thương binh và xã hội) cho biết: “Không thấy TAND huyện Yên Bình gửi bản án sang nên chúng tôi không biết vậy nên vẫn chi trả tiền trợ cấp bình thường”.
Theo quy định, người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia bị phạt tù có thời hạn nhưng không được hưởng án treo thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.
(Theo TTXVN)