Khuôn viên lăng Võ Di Nguy đang ngày một xuống cấp. |
Lăng Võ Di Nguy ở số 19 Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật từ năm 1993, hiện nay đã bị xuống cấp. Những bức phù điêu hình trĩ, công, tùng lộc, mẫu đơn, tứ linh bị bong tróc gần hết. Các ký tự Hán khắc trên bình phong, bia mộ bị bít bằng xi măng, một số bị lở, đục thủng lỗ chỗ. Ông Lê Văn Ngà, Trưởng Ban quản lý lăng cho biết, nhờ lòng hảo tâm của bà con, sự hỗ trợ của Phòng VH - TT quận Phú Nhuận, Ban quản lý mới có tiền sửa sang đền thờ, còn phần lăng mộ đành bó tay.
Đình Chí Hòa nằm trên đường Cách mạng Tháng Tám, phường 13, quận Tân Bình có hầm bí mật do các cán bộ thanh niên tiền phong đào năm 1915-1917, nay đã bị sụp. Mặt tiền của đình bị một quán cà phê chiếm dụng, xây tường kiên cố. Ông Võ Văn Giai, Trưởng Ban quản lý đình cho biết, cách đây vài năm, cây dầu cả trăm tuổi của đình đã bị đốn để xây nhà.
Địa đạo Phú Thọ Hòa (đường Phú Thọ Hòa, phường 18, quận Tân Bình) cho đến nay chỉ phục chế được khoảng 100 m. Hành lang địa đạo xuất hiện nhiều vết nứt, khi trời mưa bị ngập. Theo anh Ngô Văn Chung, chủ nhiệm Nhà truyền thống quận Tân Bình, kinh phí của quận chỉ đủ thuê công nhân dọp dẹp vệ sinh, phun thuốc diệt muỗi, kiến.
Đâu là giải pháp?
Theo Ban quản lý di tích TP HCM, gần 65% di tích kiến trúc nghệ thuật được tôn tạo, sửa chữa nhờ sự đóng góp tiền của người dân. Đó là những công trình gắn với tín ngưỡng của người Việt. Song một số ban quản lý do thiếu kiến thức về công tác bảo tồn đã tiến hành tu sửa không đảm bảo nguyên tắc trùng tu di tích. Thậm chí một số nơi còn dựng thêm kiến trúc mới, làm phá vỡ cảnh quan, giảm giá trị di tích. Ông Nguyễn Văn Nam, cố vấn trong Ban quản lý lăng Võ Di Nguy cho biết, ông rất lo không tìm được nghệ nhân đủ tay nghề phục chế lăng như nguyên trạng.
Một số di tích lịch sử cách mạng trải qua những biến động lịch sử trở thành nơi cư ngụ ổn định của nhiều người dân. Do vậy, khi di tích xuống cấp, chủ sở hữu chỉ muốn sửa nhà mình sao cho chắc chắn, an toàn mà không hề lưu tâm đến việc phục chế di tích. Ông Phạm Hữu Mý, Trưởng Ban quản lý di tích TP kiến nghị cần có những văn bản quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm các ban quản lý di tích, nhất là trong việc sử dụng nguồn thu từ sự đóng góp, cúng viếng của nhân dân. Ông Mý nói thêm: “Trùng tu di tích là một hoạt động vừa mang tính chất xây dựng vừa mang tính chất văn hóa nên cần sự phối hợp của giữa Ban quản lý di tích TP, Ban quản lý dự án Sở VH - TT với cơ quan quản lý văn hóa địa phương”.
(Theo Tuổi Trẻ, 24/4)