![]() |
Cây giá tỵ ở khu di tích Bạch Dinh bị đốn hạ. |
Thắng cảnh Bạch Dinh (thành phố Vũng Tàu) do người Pháp xây dựng năm 1898 trên một ngọn núi. Đây là nơi nghỉ ngơi của toàn quyền Đông Dương, Paul Dourmer, nơi giam lỏng vua Thành Thái. Dưới chế độ cũ, Bạch Dinh trở thành địa điểm hội họp của tổng thống cùng các tướng lĩnh. Đến năm 1992, Nhà nước công nhận đây là khu di tích lịch sử văn hóa.
Ngày 11/7, Bạch Dinh bỗng bị hàng loạt xe ủi đến phá rừng, xẻ núi. Hạt Kiểm lâm và Phòng quản lý di tích, Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu lập tức xuống kiểm tra. Theo biên bản, toàn bộ 9.000 m2 rừng bị san ủi, trong đó có 1.500 m2 rừng trồng toàn cây giá tỵ, bị chặt phá. Ông Phạm Văn Thạch, Hạt phó Hạt Kiểm lâm, cho biết: "Giá tỵ là loại cây quý hiếm ngang hàng đinh, lim, sến, táu, do người Pháp mang giống từ châu Âu sang trồng".
Ông Trần Phú Minh, đại diện đơn vị thi công (Công ty TNHH Đồng Nhân TP HCM), cho biết, công trình này của ông Ngô Duy Phúc. Mặc dù đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Minh đình chỉ việc san ủi, chặt cây trái phép. Nhưng hơn một tháng sau khi biên bản được lập, người ta vẫn tiếp tục tàn phá di tích. Toàn bộ số cây giá tỵ quý hiếm biến mất, một bức kè đá chân đế rộng 2,2 m, cao 3 m được khẩn trương xây dựng để chống núi lở. Một con đường rộng 5 m mới được hoàn thành, xuyên thẳng lên núi. Nhiều người cho rằng khu vực này được san bằng để xây cất hàng loạt biệt thự cao cấp.
Ai xâm phạm di tích?
Bên cạnh khu di tích Bạch Dinh là lô đất A8 và A34, thời chế độ cũ do Pháp kiều sử dụng. Sau giải phóng, nơi này thuộc quyền quản lý của nhà nước. Thế nhưng, ngay đến lãnh đạo Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu cũng không biết vì sao hai lô đất này "bỗng dưng" rơi vào tay ông Ngô Duy Phúc, thường trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM.
Năm 1993, ông Phúc được cựu phó chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, Tạ Nhật Minh, cấp chủ quyền 400 m2 đất, thuộc một phần của 2 lô A8 và A34. Sau đó, ông Phúc xin thêm và được Sở Địa chính Bà Rịa -Vũng Tàu cấp cho 7.000 m2 đất. Tuy nhiên, ông đã lấn sang khu đất rộng 77.000 m2 của di tích Bạch Dinh.
(Theo Lao Động)