Bến Nghiêng ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn có diện tích khoảng 200 m2 là bến tàu quân sự được thực dân Pháp xây dựng năm 1950. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, bến là nơi đoàn lính thực dân cuối cùng rút khỏi miền Bắc.
Trong cuộc chiến chống phong tỏa các cảng biển Hải Phòng thời chống Mỹ, bến là nơi xuất phát của những con tàu tiếp tế hàng hóa cho Hòn Dáu (còn gọi là Hòn Dấu). Sau này, bến tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phục vụ sản xuất, đánh bắt hải sản và đưa du khách tham quan Hòn Dáu, Cát Bà, Hạ Long. Năm 2009, bến được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.
Hiện bến Nghiêng hiện trong tình trạng xuống cấp và nhếch nhác do không được tu bổ. Hàng chục mét bờ kè sát biển bị bong tróc, sụt lún, gây nguy hiểm cho người qua lại. Ở khu vực bia chứng tích được xây từ năm 2005, cỏ mọc ùm tùm, rác thải bừa bãi. Nhiều hạng mục như đèn chiếu sáng, lan can, bậc thang bia chứng tích hư hỏng, đổ nát.
"Bến nằm ngay cạnh bãi tắm khu II Đồ Sơn và khu du lịch quốc tế Hòn Dáu, nhiều người đến thăm thấy khung cảnh nhếch nhác đã bỏ đi", anh Trần Đạt, người dân Đồ Sơn chia sẻ.
Bà Lưu Thị Thu Huyền, Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn, cho biết mới tiếp nhận quản lý bến Nghiêng từ UBND phường Vạn Hương hồi giữa tháng 5 nhưng chưa được cấp kinh phí bảo trì. "Chúng tôi đã báo cáo các cấp về hiện trạng di tích và đang lên dự toán kinh phí bảo trì", bà Huyền nói.
Sở Văn hóa Thể thao và ngành chức năng của Hải Phòng đã khảo sát thực tế để lên kế hoạch tu bổ bến Nghiêng theo nghị quyết về tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2027.
Lê Tân