Ngày 25/8, bác sĩ Phan Văn Tiếp, chuyên gia Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết bệnh nhi này được chẩn đoán mắc bệnh ngay sau sinh. Bé được gia đình duy trì điều trị tập vật lý trị liệu, nẹp chỉnh hình tuy nhiên tình trạng không cải thiện. Hơn hai tuổi, trẻ vẫn chưa đi đứng được.
Các bác sĩ phát hiện trẻ bị cứng hai đầu gối, hai cổ chân, đồng thời trật khớp háng bên trái. Các khớp bị dính cứng, xơ hóa mất đi chức năng vận động, do quá trình điều trị trước đó không hiệu quả, khớp gối ngày càng co rút, chân cong.
Theo bác sĩ Tiếp, nguyên tắc điều trị đối với bệnh cứng khớp bẩm sinh là phương pháp không xâm lấn bao gồm vật lý trị liệu, kết hợp nẹp hoặc bột chỉnh hình. Tập vật lý chống co rút cơ kết hợp với nẹp hoặc bó bột đùi bàn chân và thay thường xuyên để tăng độ duỗi mỗi tuần. Đến khi gối đạt được độ thẳng hoàn toàn thì mang nẹp vào ban đêm vài năm, để hệ thống gân cơ có thể theo kịp sự tăng trưởng phát triển chiều dài của xương, tránh co rút khớp gối.

Bác sĩ Tiếp (bên trái) thực hiện ca phẫu thuật chỉnh trục khớp gối cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Với những trường hợp đã tập vật lý trị liệu, chỉnh hình nhưng không hiệu quả như bệnh nhi này, hoặc tình trạng khớp biến dạng nhiều, các bác sĩ sẽ phẫu thuật chỉnh trục khớp gối, mục đích làm thẳng khớp gối, nhằm bỏ qua giai đoạn bó bột tăng dần.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy các cơ chân của bệnh nhi bị thoái hóa, mô mỡ nhiều. Tuy nhiên, cơ không bị xơ hóa hoàn toàn, có màu trắng nhạt, không đỏ hồng, còn đủ để vận động nhưng cũng khó có thể vận động tốt.
Sau khi xương liền, bé cần tiếp tục mang nẹp bột thêm vài năm để xương và cơ phát triển đồng đều. Bác sĩ hy vọng bệnh nhi sẽ phục hồi được một phần, cải thiện chức năng đi đứng.
Cứng đa khớp bẩm sinh là một dị tật nặng, xảy ra từ khi còn là bào thai, tỷ lệ mắc bệnh khoảng một trên 5.000 người. Tình trạng cứng khớp có thể biểu hiện ở một hoặc nhiều khớp. Ngoài cơ quan vận động bị tổn thương, dị tật này còn xảy ra ở các cơ quan khác. Bệnh cứng khớp bẩm sinh rất khó điều trị để người bệnh có thể trở về chức năng cơ thể bình thường, nhưng phần nào giúp họ thích ứng với sinh hoạt trong gia đình.
Thư Anh