Trong phần mới nhất, cộng đồng dị nhân đứng trước ngã ba đường. Họ phải lựa chọn tiếp tục bị xã hội xa lánh để giữ lại sức mạnh phi thường tạo hóa ban tặng, hoặc từ bỏ tất cả để hòa nhập với cuộc sống bình thường.
![]() |
Hugh Jackman vai Người Sói và Halle Berry vai Storm trong "X-Men 3". Ảnh: 20th Century Fox |
Bộ phim mở đầu khi một công ty tuyên bố đã tìm ra thuốc chữa bệnh “khác thường” của cộng đồng dị nhân. Tuy nhiên, rất nhiều người đang quen sống với những quyền năng đặc biệt - hậu quả của đột biến gene - không muốn quay lại với cuộc sống con người. Đứng đầu phái này là Magneto (Ian McKellen). Khi Jean Grey đội mồ sống dậy, bộ phim trở thành chiến trường giữa một Magneto nổi loạn với một giáo sư Charles Xavier (Patrick Stewart ) luôn muốn xây dựng hòa bình giữa thường nhân và dị nhân.
Liều thuốc hóa giải những tưởng sẽ giải thoát dị nhân, nhưng lại là nguyên nhân đưa dị nhân và con người vào cuộc đấu tranh quyết liệt. Cuộc chiến đó có thể kết thúc tất cả, để đưa ra phán quyết cuối cùng...
Các nhà làm phim đã dựng cảnh đối đầu nghẹt thở, khi Magneto huy động đoàn quân ủng hộ mình tấn công trụ sở Alcatraz, nơi cất giấu phương thuốc có khả năng biến họ thành người thường. Vị thủ lĩnh điên cuồng có tài hút kim loại này đã tháo tung cây cầu Cổng Vàng danh tiếng, nâng lên không trung và biến thành con đường tiếp cận Alcatraz. Cả giám sát hiệu ứng John Bruno, đạo diễn Brett Ratner đều thừa nhận, đó là cảnh kịch tính và quy mô số 1 trong loạt phim X-Men. Bruno nói: “Đó là cơn thịnh nộ điên cuồng nhất của Magneto và cũng là cảnh quay sử dụng hiệu ứng kỹ xảo đẹp mắt nhất”.
![]() |
Chuẩn bị bẻ đôi cầu Cổng Vàng. Ảnh: 20th Century Fox |
Khán giả được gặp lại hầu hết các gương mặt quen thuộc trong 2 phần trước (ra mắt năm 2000 và 2003), từ Hugh Jackman trong vai Người Sói/ Logan với khả năng tự liền vết thương và bộ móng vuốt sắc nhọn, Halle Berry - cô nàng bão tố Storm có thể bay lượn và thao túng thời tiết, Patrick Stewart trong vai giáo sư Charles Xavier có khả năng ngoại cảm, đến Ian McKellen vai Magneto - dị nhân biết chế ngự từ trường và kim loại. Ngoài ra còn có Jean Grey (Jamke Janssen), người hồi sinh sau khi đã chết ở phần 2. Cô biến thành Phượng Hoàng Đen với những quyền năng hủy diệt, vô hạn và không thể kiểm soát. Cô trở thành mối nguy hại với con người và cả những người trong binh đoàn Magneto.
Mỹ nhân Halle Berry tâm sự, Phán quyết cuối cùng là bộ phim X-Men cô hài lòng nhất, vì nhân vật Storm được thỏa sức bay lượn như giấc mơ thời thơ ấu của cô. Trong một cảnh quay, Storm bay vút lên trời, xoay vòng như một cơn bão lốc. Đạo diễn Brett Ratner thốt lên: “Một cảnh cực kỳ ngoạn mục. Mọi người không thể tin là Halle lại xuất thần đến vậy”.
Trước tham vọng dựng những cảnh quay có một không hai và thật ấn tượng của nhà quay phim Simon Crane, nam diễn viên Hugh Jackman phải luyện tập cật lực trong các phòng tập thể hình và theo học khóa huấn luyện võ thuật riêng biệt. Anh kể: “Trong 2 phần trước, nhân vật Người Sói của tôi chiến đấu theo kiểu cắt và xén, với vũ khí là đôi vuốt sắc nhọn. Lần này, tôi trở lại với cách chiến đấu thực sự của những dị nhân trong truyện tranh, thật hơn và quyết liệt hơn”.
Crane, người từng quay phim Mr & Mrs Smith, cho biết: “Tôi muốn tạo ra những bước đột phá cho cảnh chiến đấu của Người Sói. Những lần trước, anh ấy chỉ ra tay vì bản thân mình. Còn bây giờ, anh ấy chiến đấu vì những điều lớn lao hơn. Anh quyết liệt, mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ được thấy những cơn giận dữ thực sự của Người Sói”.
![]() |
Cuộc chiến tương tàn trước trụ sở Alcatraz. Ảnh: 20th Century Fox |
Các nhân vật khác trong Dị nhân 3: Phán quyết cuối cùng:
- Warren Worthington III - người mọc đôi cánh thiên thần (Ben Foster đóng).
- Nhà di truyền học Henry McCop (Kelsey Grammer) bị đột biến tế bào trong một thí nghiệm, khiến ông mang trên mình bộ lông thú màu xanh. Ông trở thành bộ trưởng Bộ dị nhân.
- Juggernaut (Vinnie Jones), một đô vật mà giới chức trách thường nhân nhận định rằng, chỉ cần anh ta cử động được là chẳng còn gì nguyên lành.
- Rogue (Anna Paquin) - người gây đau đớn cho bất kỳ ai cô chạm phải.
- Mistique (Rebecca Romijin) - người biến hình.
- Cyclops (James Marsden) có con mắt phóng tia sáng có năng lượng đủ sức phá hủy cả ngọn núi.
- Iceman (Shawn Ashmoe) có khả năng hạ thấp thân nhiệt để tỏa ra khí lạnh chết người.
- Pyro (Aaron Stanford) - người phóng lửa.
- Colossus (Daniel Cudmore) có thể biến cơ thể thành kim loại.
Dị nhân 3: Phán quyết cuối cùng (Tựa gốc: X-Men: The Last Stand) dài 105 phút, từng được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes 2006 và thu hơn 100 triệu USD sau 3 ngày đầu công chiếu tại Bắc Mỹ (26-28/5). Siêu phẩm này khởi chiếu đồng loạt tại Hà Nội và TP HCM từ 4/8.
H.T.