Theo quyết định đầu tư xây dựng Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải (giai đoạn 2) vừa được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phê duyệt, toàn bộ khối nhà 4 tầng (một tầng hầm và 3 tầng nổi, diện tích mặt bằng mỗi sàn khoảng 210 m2) của Bảo tàng Đà Nẵng hiện hữu sẽ được tháo dỡ.
Bảo tàng Đà Nẵng được đưa vào sử dụng tháng 4/2011, sau gần hai năm thi công. Giám đốc Huỳnh Đình Quốc Thiện nói bảo tàng nằm trong di tích cấp quốc gia đặc biệt thành Điện Hải (được Chính phủ công nhận cuối năm 2017), do đó việc di dời là cần thiết.
Chính quyền Đà Nẵng đang cải tạo tòa nhà Pháp hơn 100 tuổi, vốn là tòa Thị chính cũ, ở 42 Bạch Đằng ven sông Hàn (thuộc quận Hải Châu, cách thành Điện Hải khoảng 200 m về phía đông) để di dời Bảo tàng Đà Nẵng.

Bảo tàng Đà Nẵng được lãnh đạo Đà Nẵng giai đoạn hơn 10 năm trước cho xây dựng ngay trong vùng lõi của thành Điện Hải. Ảnh:Nguyễn Đông
Ngoài Bảo tàng Đà Nẵng, căn nhà một tầng, mái tôn diện tích khoảng 10 m2 xâm phạm di tích cũng bị phá dỡ. Ban quản lý dự án di dời, cất giữ, bảo quản các khẩu súng thần công để tái sử dụng trưng bày; di dời máy bay trực thăng, cây cảnh, chậu cảnh... vì không liên quan tới lịch sử thành Điện Hải; xây miếu thờ tưởng nhớ các nghĩa sĩ, làm như trưng bày súng thần công, dựng kỳ đài...
Thành phố Đà Nẵng quyết định chi hơn 84 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố cho dự án trùng tu, tôn tạo và bảo tồn di tích thành Điện Hải, giải đoạn từ 2022 đến 2024. Thời gian cụ thể của việc di dời Bảo tàng Đà Nẵng chưa được ấn định, do liên quan đến tiến độ xây dựng bảo tàng mới và quy trình phê duyệt các thủ tục đầu tư liên quan.
Thành Điện Hải xây dựng năm 1813 gần cửa biển Đà Nẵng, theo kiểu vauban, có dạng hình vuông với bốn góc lồi hình cong. Đây là thành lũy đầu tiên của Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn diễn ra cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của liên quân Pháp - Tây Ban Nha (năm 1858), đến nay gần như còn nguyên vẹn. Từ năm 2017, TP Đà Nẵng đã quyết định hai lần tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích này. Trong giai đoạn 1, thành phố đã di dời 80 hộ dân dựng nhà xâm hại tường thành phía Tây, xây dựng gần hoàn chỉnh phần thành hào tại khu vực này.