Tham khảo bảng xếp hạng "Top 10 ô tô bán chạy trên thế giới" tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Các hãng xe Nhật có nhiều sản phẩm tốt, có mặt khắp trên thế giới với giá bán phải chăng.
Tôi làm về ngành truyền hình nên có cơ hội đi công tác nhiều nước trên thế giới. Gần đây nhất tôi đi công tác Đài Loan, tôi lái một chiếc Toyota RAV 4 chạy từ Đài Bắc tới Cao Hùng khoảng 600 km liên tục, tôi cảm nhận xe đi rất chắc chắn, êm ái. Cũng một lần xa hơn chút, tôi đi Mỹ. Tôi lái xe đi từ Chicago về Las Vegas tương đương từ Hà Nội đi Sài Gòn tầm 1.700 km trên một chiếc Honda Pilot, xe đi cũng rất tốt.
Việc các hãng xe Nhật trên thế giới bán chạy và chiếm thị phần lớn cũng là hợp lý vì chất lượng rất ổn định. Nhưng tôi không hiểu tại sao xe Nhật tại Việt Nam nhất là hãng Toyota lại khác biệt nhiều so với thế giới. Những chiếc xe khác biệt gần như tất cả trừ kiểu dáng.
Có lẽ khi các hãng xe hơi khác ngoài Nhật phả "hơi nóng" vào gáy thì các hãng xe Nhật tại Việt Nam mới nhận ra. Tôi nghĩ việc này sẽ tốt cho người tiêu dùng, tốt cho thị trường.
Trên đây là một vài ý kiến cá nhân, tôi không bảo vệ cho hãng xe nào.
Độc giả Đoàn Đình Tuyên